TPHCM: Xử phạt vi phạm trong phòng chống dịch

Người lớn mắc sốt xuất huyết cũng gia tăng tại khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
Người lớn mắc sốt xuất huyết cũng gia tăng tại khoa nhiễm D Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM. Ảnh: Quốc Ngọc
TP - Cùng với sự hoành hành của sốt xuất huyết, TPHCM còn phải đối đầu với sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm tay chân miệng, sốt phát ban, quai bị, thủy đậu… Chính quyền thành phố đang tập trung “mạnh tay” dập dịch trong đó, áp dụng cả xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố đã có hơn 10 nghìn ca sốt xuất huyết nhập viện, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2014. Tuần gần đây nhất, thành phố có hơn 600 trường hợp sốt xuất huyết nhập viện, tăng 15% so với trung bình 4 tuần trước và tương đương với đỉnh dịch năm 2011. Đáng lo ngại, đã ghi nhận 100 phường xã có ca bệnh trong 4 tuần liên tục. Hơn 70% quận huyện có số ca mắc tăng ở mức báo động.

Xử phạt để thay đổi nhận thức

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết ngày càng tăng cao, vào cuối tháng 9, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức 5 đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại 24 quận huyện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, một số địa phương đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường hằng tuần như quận 2, 7, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, Nhà Bè, Củ Chi… Đây là những địa bàn tập trung nhiều công trình, dự án đang thi công, khiến xảy ra tình trạng ứ đọng nước tạo điều kiện cho muỗi sinh sản. Đây cũng là các địa bàn có khu dân cư đông, điều kiện vệ sinh môi trường kém, người dân còn lơ là, chủ quan, chưa thực sự quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, vẫn còn rất nhiều vật phế thải đọng nước quanh nhà…

Đáng chú ý, tại quận Bình Thạnh, ngoài triển khai công tác phòng chống dịch, chính quyền quận đã thực hiện xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tập thể không tham gia phòng chống dịch.

Cụ thể, vào sáng 27/9, tổ kiểm tra phòng chống dịch quận đã phát hiện 8 vật dụng phế thải có loăng quăng tại một số hộ dân trên địa bàn phường 26. Tổ đã lập biên bản giám sát, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính 750 nghìn đồng/hộ đối chủ một quán cà phê và một bãi xe có hành vi xả thải, vật dụng có khả năng làm lây lan bệnh truyền nhiễm.

UBND quận Bình Thạnh cho biết, ngoài phường 26, trong tháng 9 còn có một số địa phương khác đã ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người không chịu tham gia phòng chống dịch như tại phường 22, 25. Đa số người bị xử phạt đều chấp hành đóng phạt và không khiếu nại.

TPHCM là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Việc xử phạt được thực hiện chặt chẽ theo qui trình nhắc nhở 2 lần, kiểm tra 1 lần nếu vẫn còn loăng quăng trong các vật chứa nước thì tổ kiểm tra lập biên bản giám sát. Sau đó, UBND phường ra quyết định xử phạt đối với cá nhân, đơn vị vi phạm.

Bác sĩ  Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM cho biết, khi đi kiểm tra phòng chống dịch, Cục Y tế dự phòng đã nhận định nhiều người dân tại thành phố vẫn thờ ơ với việc phòng chống sốt xuất huyết. Khi lực lượng chức năng đến phun hóa chất phòng chống sốt xuất huyết, nhiều gia đình không hợp tác, cản trở, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Việc áp dụng các biện pháp chế tài nhằm làm thay đổi ý thức, hành vi của người dân là rất cần thiết.

Một địa phương nữa cũng đã áp dụng biện pháp xử phạt hành chính vi phạm phòng chống dịch là phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

Riêng tại TPHCM, cùng với sốt xuất huyết bùng phát, các bệnh dịch khác cũng diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 5.402 trường hợp tay chân miệng nhập viện, thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm 2014. Nhưng trong tuần qua, số ca tay chân miệng nhập viện là 311, tăng 39% so với số ca bệnh trung bình của 4 tuần gần nhất. Trung bình mỗi ngày có hơn 40 trường hợp mắc bệnh này nhập viện. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố nhận định, tháng 9 hằng năm là thời gian bắt đầu cao điểm đối với bệnh tay chân miệng. Để chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng, mọi người và nhất là trẻ em, người chăm sóc trẻ nên thực hiện “4 sạch” gồm ăn uống sạch, ở sạch, bàn tay sạch và chơi đồ chơi sạch.

Tại thành phố còn xuất hiện 2 chùm ca bệnh thủy đậu bùng phát tại các trường học vào giữa tháng 9. Chùm ca bệnh thủy đậu thứ nhất bùng phát tại Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình (P.Hiệp Thành, Q.12) với 19 học sinh tại 8 lớp mắc bệnh. Chùm ca bệnh thứ 2 xảy ra tại Trường THCS Lê Văn Tám (Q.Bình Thạnh) với 4 học sinh mắc thủy đậu. Trung tâm Y tế dự phòng các quận đã tiến hành điều tra xử lý dịch tại trường học, cộng đồng, tiếp tục giám sát hằng ngày tại các trường học
nói trên.    

TPHCM là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng xử phạt vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Việc xử phạt được thực hiện chặt chẽ theo qui trình nhắc nhở 2 lần, kiểm tra 1 lần nếu vẫn còn loăng quăng trong các vật chứa nước thì tổ kiểm tra lập biên bản giám sát. Sau đó, UBND phường ra quyết định xử phạt đối với cá nhân, đơn vị vi phạm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.