Trắng đêm cứu thuyền viên bị nạn trên biển

Tàu SAR 274 tiếp cận tàu ROYAL 88, cấp cứu cho thuyền viên bị nạn. Ảnh: DaNang MRCC cung cấp.
Tàu SAR 274 tiếp cận tàu ROYAL 88, cấp cứu cho thuyền viên bị nạn. Ảnh: DaNang MRCC cung cấp.
TPO - Đến hơn 1g sáng nay (26/6), tàu SAR 274 đã cập bờ, đưa thuyền viên vào viện cấp cứu. 

Lúc 20h14 ngày 25/6,  Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin từ đại lý tàu ROYAL 88 trên hành trình từ Quảng Ninh đi Philippines, đang ở  tọa độ 16025N - 108011E, có thuyền viên Trịnh Xuân Thao (26 tuổi) bị đau bụng dữ dội, tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

 Trước tình trạng nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

23h00 ngày 25/6, tàu SAR 274 rời cầu cảng, cùng đi với tàu có một bác sỹ của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng. Đến 00h05’ sáng nay, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu bị nạn và chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để bác sỹ sơ cứu và chăm sóc. Sau đó tàu SAR274 chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng.

Đến 01h10 ngày 26/6/2016 tàu SAR 274 cập cảng Trung tâm II bàn giao bệnh nhân cho các cơ quan chức năng chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.