Tranh cãi quanh đề xuất thu phí trên Đại lộ Thăng Long

Tranh cãi quanh đề xuất thu phí trên Đại lộ Thăng Long
TP - Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất thu phí trên Đại lộ Thăng Long, tuy nhiên còn nhiều ý kiến khác nhau.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tuyến Đại lộ Thăng Long được bàn giao cho TP Hà Nội quản lý, sử dụng gần một năm qua. Vì vậy không chỉ tổ chức, phân luồng giao thông mà mọi hoạt động trên tuyến đường này phải do Hà Nội quyết định hoặc đề xuất. Bộ KH&ĐT sẽ có văn bản chính thức về việc này.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, trước khi Bộ GTVT có đề xuất trên, Sở đã kiến nghị với UBND thành phố có văn bản đề nghị Chính phủ giao cho Hà Nội chủ động xây dựng phương án quản lý cũng như thu phí trên cơ sở thống nhất với các bộ, ngành. Chuẩn bị cho đề xuất trên, UBND Hà Nội vừa yêu cầu các sở ngành góp ý kiến về việc thu phí trên Đại lộ Thăng Long.

Cho ý kiến về việc này, ngày hôm qua Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, tuyến đường được đầu tư, xây dựng hơn 7.000 tỷ đồng, hầu hết nguồn vốn của Hà Nội và tuyến đường này cũng đang thuộc Hà Nội quản lý. Vì vậy "thu phí hay làm gì trên Đại lộ Thăng Long cũng cần có căn cứ và phải theo quy định hiện hành".

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG