Trao bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho tranh dân gian Đông Hồ

Trao bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho tranh dân gian Đông Hồ
TP - Tối 16-3, tỉnh Bắc Ninh tổ chức đón bằng di sản cho Tranh Đông Hồ, đồng thời là chương trình nghệ thuật “Về miền quan họ 2013” với hơn 6.000 khán giả.

> Đông Hồ hàng mã

Trao bằng di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia cho tranh dân gian Đông Hồ ảnh 1

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ, diễn viên tái hiện hình ảnh một vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, tôn giáo và khoa bảng.

Các tiết mục liên hoàn tràn ngập âm nhạc, ánh sáng và các điệu múa đã giới thiệu một Bắc Ninh của các huyền tích, tâm linh, của những đền chùa cổ kính, của dân ca quan họ say đắm, của tranh Đông Hồ và các làng nghề truyền thống độc đáo.

Cũng bật lên một Bắc Ninh khoa bảng, một Bắc Ninh nơi phát tích của nhà Lý - triều đại đã xây dựng nhà nước Trung ương tập quyền hùng mạnh của quốc gia Đại Việt... Đây là năm thứ ba tỉnh Bắc Ninh tổ chức chương trình này.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.