Trao nhà tình nghĩa cho nữ cựu TNXP

Đại diện báo Tiền Phong (bìa trái) tại Lạng Sơn trao quà Tết cho 2 cựu TNXP
Đại diện báo Tiền Phong (bìa trái) tại Lạng Sơn trao quà Tết cho 2 cựu TNXP
TP - Chiều 23/1, tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn chính quyền địa phương bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nông Thị Thàm (SN 1956, dân tộc Nùng, cựu TNXP thời kỳ chống Mỹ).

Sau gần 2 tháng thi công, căn nhà rộng gần 50 m2 với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng cửa khẩu Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) đóng góp với sự phối hợp của Đảng ủy- UBND thị trấn Đồng Đăng đã hoàn thành để bà Thàm có nơi đón tết.

Trước đó, thường trú báo Tiền Phong tại tỉnh Lạng Sơn và Hội Cựu TNXP tỉnh Lạng Sơn kiến nghị huyện Cao Lộc, cấp đất cho hai cựu TNXP nghèo khổ, đơn thân không nơi nương tựa là bà: Nông Thị Thàm và Ngô Thị Binh (SN 1953, dân tộc Tày, trú tại thôn Tềnh Chè, xã Hồng Phong, Cao Lộc). 

Cuối năm 2016, địa phương đã cấp đất cho hai cựu TNXP này tại khu tái định cư thuộc khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng. Sau khi công trình xây dựng cho bà Thàm xong, đầu năm 2017 tới đây, thường trú báo Tiền Phong tại tỉnh Lạng Sơn sẽ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tiếp theo cho bà Ngô Thị Binh. 

MỚI - NÓNG