Trao quà của Thủ tướng tới chị em hiến tạng mẹ cho y học

Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội thăm hỏi và trao quà của Thủ tướng cho Trần Thị Sáng và các em.
Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội thăm hỏi và trao quà của Thủ tướng cho Trần Thị Sáng và các em.
TPO - Sáng nay (10/4), Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội Nguyễn Văn Hồi đến thăm hỏi, trao quà của Thủ tướng Chính phủ cho em Trần Thị Sáng (ở thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R"Lấp, tỉnh Đắk Nông).

Em Trần Thị Sáng (19 tuổi ở thôn 7, xã Kiến Thành, huyện Đắk R"Lấp, tỉnh Đắk Nông, hiện đang ở cùng cậu ruột tại thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Liệu. Trần Thị Sáng có 2 em gái, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Vừa qua, mẹ em không may bị tai nạn giao thông không qua khỏi nên em đã quyết định hiến tạng của mẹ cho y học với mong muốn thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống.

Qua Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi sâu sắc, chia sẻ với các em cùng gia đình trước nỗi mất mát đau thương này và chuyển phần quà của tới chị em Sáng (mỗi cháu 10 triệu đồng).

Như Tiền Phong đã phản ánh, em Trần Thị Sáng (19 tuổi) là con gái đầu lòng của chị Nguyễn Thị Liệu. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Liệu cùng ba con gái phải vào Đắk Nông sinh sống. Vừa rồi, chị Trần Thị Liệu bị tai nạn giao thông tử vong. Trước sự ra đi bất ngờ của mẹ, Sáng đã quyết định hiến tạng của mẹ cho y học với mong muốn thêm nhiều người có cơ hội được cứu sống.

Trao quà của Thủ tướng tới chị em hiến tạng mẹ cho y học ảnh 1

Xúc động trước quyết định nhân văn của em Trần Thị Sáng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có thư khen và tặng quà động viên giúp chị em Sáng sớm vượt qua khó khăn trước mắt. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên đã định hướng cho các cháu cùng người thân trong gia đình một số phương án để các cháu lựa chọn theo nguyện vọng như: Gửi các cháu vào trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng tập trung tại tỉnh Bình Dương, đối với cháu Sáng sẽ tạo điều kiện tìm việc làm để có thu nhập ổn định. Nếu các cháu mong muốn ở lại sinh sống tại quê hương chính quyền sẽ tạo điều kiện cấp đất, hỗ trợ và kêu gọi các nhà hảo tâm để xây nhà cho các cháu. Hai em của Sáng sẽ được chăm sóc nôi dưỡng tại Làng trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.