Trao tặng Nghệ An mẫu tượng 'Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành'

Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao tặng Nghệ An tượng mô phỏng “Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành”.
Lãnh đạo tỉnh Bình Định trao tặng Nghệ An tượng mô phỏng “Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành”.
TPO - Đại diện tỉnh Bình Định trao tặng Khu di tích Kim Liên mẫu tượng mô phỏng bức tượng "Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành”-sẽ được đặt quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 26/3, lãnh đạo tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến dâng hoa, dâng hương tại khu di tích Kim Liên, Nam Đàn.

Tại đây, đại diện tỉnh Bình Định đã trao tặng Khu di tích Kim Liên mẫu tượng mô phỏng bức tượng “Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành” - sẽ được đặt quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn (Bình Định).

Theo tài liệu lịch sử, vào tháng 5/1909, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh), được triều đình Huế cử làm khảo thí cuộc thi hương ở Bình Định. Đến tháng 7/1909, cụ Phó bảng được bổ nhiệm làm Tri phủ huyện Bình Khê (nay là huyện Tây Sơn, Bình Định). Cụ Phó bảng đưa 2 con là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành từ Nghệ An vào Bình Định.

Trong quá trình làm tri huyện, cụ luôn đứng về phía nhân dân để bênh vực người nghèo, bảo vệ người yêu nước, trừng trị nghiêm khắc cường hào ác bá. Đầu năm 1910, Cụ phó bảng bị triều đình bãi chức. Nguyễn Tất Thành lên Bình Khê để thăm cha, đây là lần gặp cuối cùng của hai cha con.

Có thể nói rằng, tỉnh Bình Định là nơi duy nhất được chứng kiến cuộc chia tay đầy ý nghĩa của Nguyễn Tất Thành và người cha kính yêu.

Để tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bậc sinh thành, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã báo cáo và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho phép xây dựng tượng đài Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Sinh Sắc tại quảng trường trung tâm tỉnh Bình Định.

Trao tặng Nghệ An mẫu tượng 'Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành' ảnh 1

Bức tượng mô phỏng được đặt tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Xuân Đường – Chủ tịch tỉnh Nghệ An chia sẻ: “Chúng tôi cho rằng đây là một sự kiện rất có ý nghĩa giáo dục đối với tuổi trẻ. Thanh niên Nguyễn Tất Thành chia tay cha để lên đường làm một nhiệm vụ hết sức cao cả, thiêng liêng là đi tìm đường cứu nước, với lời dặn dò “Nước mất, con hãy đi tìm đường cứu nước, chớ đi tìm cha”. Sự kiện tỉnh Bình Định trao tặng Nghệ An mẫu tượng “Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Nguyễn Tất Thành” càng có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm ngày thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.