Trẻ sơ sinh tử vong, người thân vây bệnh viện

Người thân trẻ sơ sinh vây Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi
Người thân trẻ sơ sinh vây Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi
TPO - Sáng 26/3, người thân của sản phụ Lê Kim Bế, 25 tuổi, ở xã Tạ An Khương Đông (Đầm Dơi, Cà Mau) đưa thi thể bé trai sơ sinh đến Bệnh viện đa khoa Khu vực Đầm Dơi yêu cầu xử lý thầy thuốc tắc trách.

Bà Phạm Thị Tuyến, mẹ của sản phụ Bế cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22/3, gia đình đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi để sinh con đầu.

BS Lê Mỹ Nương, Trưởng Khoa sản, thăm khám, cho siêu âm và nói tim thai ổn, sinh thường. Sau đó, sản phụ Bế được chỉ định mổ bắt con.

Ông Nguyễn Chí Công, 28 tuổi, chồng sản phụ Bế nói: “Từ lúc vào viện đến khi mổ bắt con cho vợ tôi, các bác sĩ rất thờ ơ. Đến lúc vợ tôi có biểu hiện xấu thì họ kêu tôi ký tên vào biên bản mổ, không giải thích gì”.

Lúc 14 giờ ngày 23/3, vợ tôi được mổ bắt con, cháu bị ngạt và BS Lê Mỹ Nương cho hay chuẩn bị chuyển con tôi lên Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau điều trị.

Bé trai sơ sinh nặng 3,4 kg, chuyển lên Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau vào chiều cùng ngày và 5 ngày chăm sóc, điều trị tích cực, đã tử vong vào ngày 26/3.

Sau khi bao vây Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi, người thân của sản phụ Lê Kim Bế đưa thi thể cháu bé đến Công an huyện Đầm Dơi yêu cầu điều tra, xử lý. Công an tỉnh Cà Mau dàn xếp được trật tự, mở cuộc điều tra nguyên nhân trẻ sơ sinh tử vong nói trên.

Trong khi đó, BS Ninh Văn Hoa, Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Đầm Dơi nói: “Khi sản phụ Bế được chỉ định mổ bắt con, cháu bé có dấu hiệu bất thường, một lúc sau khi bắt trẻ ra từ bụng mẹ cháu mới khóc, có hiện tượng bị ngạt...

Các bác sĩ đã điện thoại hội chuẩn với Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau, đồng thời cấp cứu tại chỗ rồi mới chuyển đến Bệnh viện Sản- Nhi Cà Mau. Các bác sĩ của Khoa sản Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi đã làm hết mình, đúng quy trình”.

Được biết, ngày 20/8/2013, bác sĩ Lê Mỹ Nương, Trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa khu vực Đầm Dơi, nhận đỡ đẻ cho sản phụ Trần Thanh Chi, 40 tuổi, tại phòng mạch riêng, dẫn đến tử vong. BS Nương đã bị cơ quan điều tra khởi tố, nhưng cho tại ngoại. Sau đó, BS Lê Mỹ Nương lại được tái bổ nhiệm Trưởng khoa. 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.