Treo bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo

Treo bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo
Ngày 26-1, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngành văn hóa tỉnh này đã thực hiện treo bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa tại 4 điểm di tích, du lịch, nơi công cộng tại TP Huế, để tuyên truyền quảng bá cho người dân và du khách.

> Đặt bản đồ chủ quyền Hoàng Sa -Trường Sa tại nhà ga, di tích
> Chứng lý mạnh mẽ về chủ quyền của Việt Nam

Bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tại phòng chờ ga Huế
Bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam tại phòng chờ ga Huế.

Theo đó, hiện đã có 2 điểm đặt bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam là phòng chờ tàu của ga Huế (số 2 Bùi Thị Xuân), tiền sảnh Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh (số 41 Hùng Vương).

Sắp tới, Sở VH-TT-DL sẽ tiếp tục đặt bản đồ ở điện Thái Hòa (Đại nội - Huế) và Di Luân đường thuộc Bảo tàng Lịch sử cách mạng tỉnh Thừa Thiên- Huế (đường 23 Tháng 8).

Ở mỗi điểm trưng bày 4 bản đồ gồm: Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ (xuất bản năm 1904, dưới thời nhà Thanh); An Nam đại quốc họa đồ (Jean-Louis Taberd, năm 1838); Đại Nam nhất thống toàn đồ (xuất bản 1834, dưới triều Minh Mạng) và Bản đồ các đài khí tượng Đông Dương (năm 1940).

Trên cả 4 bản đồ đều có ghi “Bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam” và chú thích bằng 3 thứ tiếng: Việt, Anh, Trung Quốc.

Thao Bùi Ngọc Long
Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG