Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô

TPO - Sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) nhiều người dân đã phải leo thang, đi qua những cây cầu gỗ thô sơ để vào nhà.
Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 1

Sau khi thông xe kỹ thuật tuyến đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vào dịp Tết Ất Mùi, giữa phần vỉa hè và cửa nhà dân cách nhau gần 2 mét.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 2

Nhiều người dân đã phải dùng những chiếc thang "tự chế" để leo lên nhà.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 3 Nhiều nhà có con nhỏ rất nguy hiểm nếu không chú ý vì ngay sát mép nhà là vách cao gần 2 mét.
Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 4

Ngay cả những người già cũng gặp khó khăn khi vỉa hè và cửa nhà quá cao.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 5

Tại đây, các công nhân đang tiếp tục hoàn thành các hạng mục thoát nước, vỉa hè,...

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 6

Để vào được nhà người dân không chỉ leo bằng thang mà còn phải đi qua 'cầu khỉ' làm bằng những tấm ván thô sơ rất nguy hiểm.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 7

Cửa nhà và vỉa hè tạo thành vách dựng đứng rất nguy hiểm.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 8

Một số chỗ được đổ đất để đi lên.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 9

Những chiếc cầu gỗ ọp ẹp được người dân tự làm lấy đường đi.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 10

Khó khăn trong việc đi lại.

Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 11
Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 12
Trèo thang, đi 'cầu khỉ' để vào nhà ở Thủ đô ảnh 13

Hầu như cả hai bên đường người dân đều phải bắc thang, đi qua cầu để vào nhà.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.