Trộm “rỉa” rỗng bụng tàu bị nạn

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đề Gi cùng người dân cứu kéo tàu vào bờ. Ảnh: Báo Biên phòng.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đề Gi cùng người dân cứu kéo tàu vào bờ. Ảnh: Báo Biên phòng.
TP - Hiện nay, 7 tàu cá của ngư dân cửa biển Đề Gi tỉnh Bình Định bị mắc cạn đang giải cứu. Nhưng trước đó lũ trộm đã nhanh chân khoắng sạch tài sản trị giá hàng trăm triệu của ngư dân.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Hưng cho biết, tàu của tôi chưa kịp đưa thiết bị về nhà thì bị lũ cuốn trôi ra cửa và tấp vào bãi cát, khi tìm đến tàu thì đã bị trộm đập phá cửa, cắt dây, chặt cáp và lấy 1 máy dò trị giá 11 triệu, 1 máy Icom trị giá 12 triệu, 22 cái khoen trị giá hơn 15 triệu, 2 bộ đàm trị giá 12 triệu.

Anh Phạm Minh Hạnh, chủ 2 tàu cá Bình Định 93232 TS và Bình Định 93470 TS cho biết, lúc mờ sáng ngày 16 - 12, vợ anh và các ngư dân tìm được đến tàu thì thấy trộm đang soi pin để gỡ thiết bị. Mọi người giằng giật với lũ trộm nhưng sợ bị tấn công nên đành phải gạt nước mắt nhìn.

MỚI - NÓNG