Trồng cây dưới đường sắt trên cao đảm bảo an toàn

Các cây xanh mới trồng có độ cao từ 3 – 5m, trồng ngay sát những trụ cầu bê tông của tuyến đường sắt. Ảnh: Dân Trí
Các cây xanh mới trồng có độ cao từ 3 – 5m, trồng ngay sát những trụ cầu bê tông của tuyến đường sắt. Ảnh: Dân Trí
TP - Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 29/9, hàng loạt cây xanh được trồng mới trên dải phân cách tại phố Yên Lãng, Hoàng Cầu (quận Đống Đa).

Đáng chú ý, hàng cây được trồng dưới gầm tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông. Các cây xanh mới trồng có độ cao từ 3 – 5m, trồng ngay sát những trụ cầu bê tông của tuyến đường sắt. Một số người dân lo lắng vì hàng cây mới trồng khá cao, nếu phát triển có khả năng ảnh hưởng đến tàu đường sắt trên cao.

Ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội cho biết, loại cây trồng ở 2 tuyến đường trên là cây chiêu liêu. Việc trồng cây là chủ trương của UBND thành phố, đã được nghiên cứu kỹ càng.

Ông Trung cho biết thêm, ở các nước phát triển trên thế giới, trồng cây xanh dưới gầm cầu vượt hay đường sắt trên cao là chuyện bình thường. Chiều cao của cây sẽ được khống chế bằng xe chuyên dụng, đảm bảo không ảnh hưởng đến tuyến đường sắt trên cao.        

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.