Trung Quốc tăng tàu cá vỏ sắt ngăn tàu cá Việt Nam

Tàu Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.
Tàu Trung Quốc tấn công, phun vòi rồng tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.
TPO - Chiều nay 17/5, thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, Trung Quốc tiếp tục tăng thêm tàu cá vỏ sắt để ngăn tàu cá Việt Nam đang đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống, cách giàn khoan 981 khoảng 30 hải lý.

Hôm nay, Trung Quốc vẫn duy trì khoảng 136 tàu để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trong đó, 37 đến 39 tàu hải cảnh, 12 - 14 tàu vận tải, 18 - 20 tàu kéo, 50 - 58 tàu cá vỏ sắt, cùng 5 tàu quân sự, một máy bay trinh sát.

Lượng tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tăng hơn so với hôm qua (38 tàu). Nhóm tàu cá này, với sự hỗ trợ của tàu hải cảnh (số hiệu 46102) của Trung Quốc, tiếp tục giàn hàng ngang, ngăn chặn tàu cá của Việt Nam tiến gần đến khu vực giàn khoan 981, là ngư trường truyền thống để đánh bắt hải sản.

Theo Cục Kiểm ngư, hôm nay, tàu Kiểm ngư Việt Nam, vẫn kiên kỳ bám trụ hiện trường, thực thi pháp luật, đấu tranh với cường độ cao ở khu vực cách giàn khoan 9 - 10 hải lý.

Tuy nhiên, ở khu vực này, các tàu của Việt Nam liên tục bị tàu hải cảnh, tàu kéo, hải giám và tàu kéo của Trung Quốc áp sát (khoảng cách gần nhất khoảng 30-50m), vây ép, chặn hướng, đồng thời sẵn sàng tăng tốc, đâm va vào tàu ta.

Dù bị ngăn chặn, vây ép của tàu Trung Quốc, nhưng các tàu cá của Việt Nam vẫn tổ chức thành nhóm, bám sát ngư trường, vừa đánh bắt hải sản, tham gia bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam, ở khu vực cách giàn khoan 30 - 35 hải lý.

MỚI - NÓNG