Trưởng ấp xây nhà trái phép cản trở giao thông

Dốc cầu với căn nhà che khuất tầm nhìn gây nhiều tai nạn
Dốc cầu với căn nhà che khuất tầm nhìn gây nhiều tai nạn
TP - Con đường từ trụ sở UBND xã Phú Mỹ (Mỹ Tú, Sóc Trăng) về các ấp, đoạn qua ấp Tá Biên gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn làm nhiều người bị chấn thương nặng. 

Do ở đây có một cây cầu cao bắc qua kênh, được đắp xi măng đầu cầu để bớt dốc, tạo thành “vồng khoai” làm người chạy xe máy đến đây bị mất lái.

Ông Nguyễn Văn Tình ở gần cầu cho biết: “Nhiều người đang chạy xe ngon trớn, gặp “vồng khoai” nảy lên, xe lao xuống vệ đường. Có người bị văng xa cả chục mét, chấn thương rất nặng. chúng tôi đã phản ánh lên xã nhưng không sửa”.

Tuy nhiên, cán bộ xã lại giải thích là không sửa được vì muốn giảm tai nạn, phải đưa dốc cầu ra xa và mở rộng tầm nhìn. Trong đó, muốn mở rộng tầm nhìn thì phải đập căn nhà xây trái phép của ông Trưởng ấp Mã Phước Thiện. Vị cán bộ xã nói: “Do hồi đó nể nang để ông Thiện xây nhà trái phép, giờ không biết xử lý thế nào”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.