Truy điệu hai phi công vụ tai nạn máy bay Su22

Đồng chí, đồng đội thăm hỏi người thân, gia quyến hai phi công. Ảnh: Việt Văn.
Đồng chí, đồng đội thăm hỏi người thân, gia quyến hai phi công. Ảnh: Việt Văn.
TP - Sáng 3/5, Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn Không quân 370 cùng gia đình tổ chức Lễ viếng, truy điệu hai phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhiều cơ quan đoàn thể đã gửi vòng hoa kính viếng, chia buồn cùng gia quyến hai phi công trong niềm tiếc thương.

Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân thay mặt ban tổ chức lễ tang đọc điếu văn, khẳng định những công lao, đóng góp và sự hi sinh anh dũng của phi công Lê Văn Nghĩa và Nguyễn Anh Tú trong suốt quá trình học tập, công tác và thực hiện nhiệm vụ.

“Hai đồng chí sĩ quan phi công của chúng ta đối với gia đình đều là những người con hiếu thảo, người chồng người cha mẫu mực. Trong công tác tuy tuổi đời còn trẻ, cấp bậc chức vụ, trình độ chuyên môn khác nhau, song luôn có chung một chí hướng về nghị lực và tinh thần rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong học tập và công tác…Hai đồng chí thân yêu đã không còn nữa, để lại cho tất cả chúng ta niềm tiếc thương vô hạn… Những hoài bão lớn lao còn dang dở của các đồng chí để lại sẽ được gia đình, con cháu, họ hàng, đồng chí đồng đội, những người còn lại sẽ đoàn kết cùng nhau phấn đấu xây dựng nên cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Vĩnh biệt hai đồng chí!” - trung tướng Nguyễn Văn Thanh xúc động đọc điếu văn.

Ghi nhận công lao, những đóng góp và sự hi sinh cao cả của hai phi công, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có quyết định truy phong quân hàm trước niên hạn từ trung tá lên thượng tá đối với liệt sĩ phi công Lê Văn Nghĩa, nguyên Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 937. Liệt sĩ phi công Nguyễn Anh Tú, nguyên Phó Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370 Quân chủng Phòng không  - Không quân được truy phong từ đại úy lên thiếu tá.

MỚI - NÓNG