Truy nguyên nhân 4 thuyền viên tử vong trong hầm tàu cá

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các thuyền viên vào bờ. Ảnh: Đ.X.
Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các thuyền viên vào bờ. Ảnh: Đ.X.
Thấy bốn đồng nghiệp lần lượt ngã gục trong hầm nước đá, thuyền viên duy nhất hoảng loạn gọi điện vào bờ cầu cứu.

Ngày 25/4, đại tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết cơ quan chức năng đang giám định mẫu khí lấy từ hầm đá tàu thu mua hải sản trên biển BV-98569.TS để làm rõ nguyên nhân khiến 4 thuyền viên tử vong.

Theo điều tra ban đầu, sáng 23/4, tàu BV-98569.TS gồm 5 thuyền viên Hồ Ngọc Trường (36 tuổi, quê Phú Yên), Hoàng Văn Hạnh (29 tuổi), Phạm Văn Thọ (27 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), Thạch Dương (42 tuổi, quê Trà Vinh) và anh Tống Văn Thọ (46 tuổi, quê Kiên Giang) trên đường chở cá vào đất liền thì hỏng máy.

Trong lúc hai thuyền viên xuống hầm máy sửa chữa thì anh Hạnh qua hầm cá lấy nước đá uống, bất ngờ bất tỉnh. Thấy vậy, anh Phạm Văn Thọ chạy vào cứu đồng nghiệp cũng bị ngất theo. Tiếp đó, anh Dương và anh Trường cũng lần lượt ngã quỵ khi tìm cách cứu các nạn nhân.

Chạy đến sau cùng, thấy cả 4 thuyền viên nằm bất động, anh Tống Văn Thọ không dám xuống mà gọi điện vào đất liền cầu cứu chủ tàu. Khi lực lượng cứu hộ ra đến nơi, đưa 4 thuyền viên lên khỏi hầm thì mọi người đã tắt thở.

Hơn một ngày sau lực lượng cứu hộ đưa tàu cùng thi thể các nạn nhân cập cảng cá Bến Đá của Bà Rịa – Vũng Tàu để các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chủ tàu cá đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 50 triệu đồng để lo hậu sự.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.