Truy tìm xe tải gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn trong đêm

Công an khám xét xe tải do Trần Nhã U. điều khiển gây tai nạn vào ngày 11/9.
Công an khám xét xe tải do Trần Nhã U. điều khiển gây tai nạn vào ngày 11/9.
TPO - Chiều 17/9, Công an huyện Hòa Vang, Đà Năng cho biết, đơn vị đã xác định được manh mối chiếc xe gây tai nạn khiến 1 người tử vong vào đêm 16/9 tại tuyến đường tránh Nam Hải Vân (địa bàn xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Trước đó vào khoảng 22h30 ngày 16/9, khi đang điều khiến xe gắn máy mang BKS 43K1 – 318.07 lưu thông trên đường tránh Nam Hải Vân, anh Nguyễn Văn Th. (20 tuổi, trú tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) bị một xe ô tô tông phải.

Vụ việc khiến anh Th. tử vong tại chỗ. Lợi dụng đêm tối và đoạn đường không có người qua lại, lái xe gây tai nạn đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, người dân báo tin với cơ quan chức năng. Theo nhân chứng, xe gây tai nạn là xe tải thùng, phủ bạt và bỏ chạy về hướng nam sau khi gây tai nạn.

Ngay trong đêm, công an huyện Hòa Vang đã liên lạc với các địa phương để truy tìm chiếc xe gây tai nạn. Thượng tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang xác nhận hiện đơn vị đã có những manh mối ban đầu và cơ quan chức năng đang tích cực tìm kiếm chiếc xe gây tai nạn.

Được biết, đây là vụ tai nạn thứ 2 liên tiếp trong tuần trên địa bàn huyện Hòa Vang mà người điều khiển phương tiện bỏ trốn sau khi gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 15h ngày 11/9, chị Trần Thị T. (46 tuổi, trú tại xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) khi điều khiển xe máy BKS 92N4 – 8426 lưu thông qua ngã tư Phan Văn Đáng và Âu Dương Lân (địa phận thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu), đã va chạm với xe tải. Hậu quả, chị T. bị thương rất nặng.

Sau khi nhận được tin báo, qua trích xuất camera của 1 hộ dân ở cách hiện trường 200m, Công an huyện Hòa Vang phát hiện 2 xe tải nhỏ đi qua trong thời điểm xảy ra tai nạn nên đã tổ chức tìm kiếm.

Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện xe tải BKS 43X-1746 đang trốn ở kho vật liệu xây dựng ở phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ). Dấu vết và mảnh vỡ trên xe trùng khớp với hiện trường vụ tại nạn.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Nhã U. (24 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) khai nhận rằng lúc xảy ra tai nạn đường vắng nên U. đã lái xe bỏ trốn.

MỚI - NÓNG