TT-Huế: Các hồ chứa bắt đầu xả nước điều tiết lũ

Các vùng trũng ở Quảng Điền, Hương Trà bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn dồn dập trước khi các hồ chứa thượng nguồn xả nước điều tiết đón lũ. Các vùng trũng ở Quảng Điền, Hương Trà bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn dồn dập trước khi các hồ chứa thượng nguồn xả nư
Các vùng trũng ở Quảng Điền, Hương Trà bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn dồn dập trước khi các hồ chứa thượng nguồn xả nước điều tiết đón lũ. Các vùng trũng ở Quảng Điền, Hương Trà bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn dồn dập trước khi các hồ chứa thượng nguồn xả nư
TPO - Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh TT-Huế, 3 hồ chứa thủy điện, thủy lợi Tả Trạch, Bình Điền, Hương Điền vùng thượng nguồn sông Hương, sông Bồ bắt đầu xả nước điều tiết lũ kể từ 12h trưa 2/11. Mỗi hồ chứa mở cửa van xả nước điều tiết cách nhau đúng 30 phút.  

Trưa 2/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế cho biết, 3 hồ chứa thủy điện - thủy lợi Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch lần lượt phải xả nước điều tiết lũ theo chỉ đạo của tỉnh kể từ thời điểm 12h cùng ngày. 

Hồ đầu tiên thực hiện điều tiết là Hương Điền, mở cửa điều tiết vào 12h trưa, tiếp đến là hồ thủy điện Bình Điền xả nước điều tiết vào 12h30, hồ Tả Trạch mở cửa xả đáy vào 13h chiều cùng ngày.

TT-Huế: Các hồ chứa bắt đầu xả nước điều tiết lũ ảnh 1
TT-Huế: Các hồ chứa bắt đầu xả nước điều tiết lũ ảnh 2

Các vùng trũng ở Quảng Điền, Hương Trà bị ngập lụt cục bộ do mưa lớn dồn dập trước khi các hồ chứa thượng nguồn xả nước điều tiết đón lũ. 

Trong sáng 2/11, mực nước hồ thủy điện Hương Điền ở mức 53,76 mét, cao hơn mực nước lũ 0,26 mét; hồ điều tiết về hạ du với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến với lượng nước từ 350-500m3/s, nhằm hạ mực nước hồ chứa về ngưỡng an toàn đón lũ theo quy định là +53,5m. 

Tại thủy điện Bình Điền (nhánh hữu trạch sông Hương), mực nước hồ chứa là 75,16m, cao hơn mực nước đón lũ 0,66m; hồ sẽ điều tiết về hạ du khoảng từ 100-120m3/s. Hồ thủy lợi - thủy điện Tả Trạch có mực nước hồ 35,2m, cao hơn mực nước đón lũ 6,7m, sẽ được điều tiết từ khoảng 400-580m3/s. 

Theo ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 3 hồ chứa kể trên khi điều tiết sẽ làm tăng mực nước sông Hương và sông Bồ, nhưng phải khống chế mức lũ dưới báo động 2.

Đến trưa 2/11, mưa tại vùng hạ du các sông lớn ở TT-Huế tạm ngớt, nên những căng thẳng về lũ lụt đã giảm xuống. Tuy nhiên, tại thủy điện A Roàng (huyện miền núi A Lưới), do mưa lớn kéo dài nên nhà máy phát điện nơi đây bị đất đá tràn vào bên trong, phải ngưng hoạt động.  

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh TT-Huế hiện huy động 70 cán bộ, chiến sĩ cùng vật tư, phương tiện cứu hộ xử lý sạt lở đất đá tràn vào nhà máy.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, trong sáng 2/11, một số địa phương vùng thấp trũng như Hương Vinh (thuộc thị xã Hương Trà), Quảng Thành (huyện Quảng Điền), Lộc Trì (huyện Phú Lộc)… đã xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ do mưa lớn, xảy ra trước khi các hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn xả nước điều tiết lũ. 

Đáng chú ý, tại xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc), đoạn Quốc lộ 1 qua địa bàn này và toàn bộ khuôn viên Trường Tiểu học Lộc Trì 1 đã bị ngập sâu từ 0,2-0,5 mét, nhà trường đã cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong ngày 2/11. 

Nguyên nhân ngập cục bộ tại Lộc Trì là do bất cập trong quá trình san lấp mặt bằng xây dựng khu dân cư mới và thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật về giao thông.

TT-Huế: Các hồ chứa bắt đầu xả nước điều tiết lũ ảnh 3 Mưa lụt khiến toàn bộ học sinh Trường Tiểu học Lộc Trì (huyện Phú Lộc) phải nghỉ học trong ngày 2/11
Tại huyện miền núi Nam Đông, mưa lớn ngày 1/11 đã làm các trục đường chính và Tỉnh lộ 14B qua địa bàn huyện này bị ngập từ 0,3 - 0,5 mét. Mưa lớn gây lũ cục bộ đã cuốn trôi cây cầu tạm trên tuyến Tỉnh lộ 14B đoạn xã Hương Phú (Nam Đông), gần điểm du lịch Thác Mơ. 

Người dân hai bên cầu đã được đơn vị quản lý đường bộ làm tạm đường đi vòng qua lại đoạn cầu trôi để tránh gây chia cắt.    

TT-Huế: Các hồ chứa bắt đầu xả nước điều tiết lũ ảnh 4
TT-Huế: Các hồ chứa bắt đầu xả nước điều tiết lũ ảnh 5 Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Phú Lộc bị ngập, gây khó khăn cho đi lại
Còn tại Phong Điền, ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: mưa lớn và lũ trên sông Ô Lâu đã làm ngập một số tuyến giao thông thuộc Quốc lộ 49B qua các xã Phong Hòa, Phong Bình; Tỉnh lộ 6 qua thôn Trạch Tả, thị trấn Phong Điền, với mức ngập dao động từ 0,3-0,5 mét. 

Theo ông Cho, các khu dân cưa vẫn an toàn, lũ chưa xâm nhập vào nơi ở của người dân, UBND huyện và ngành chức năng đang tiếp tục theo dõi mưa lũ để có phương án ứng cứu, sơ tán dân khi cần.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.