TT-Huế công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 7

Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh TT-Huế, công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 7.
Ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh TT-Huế, công bố danh sách trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 7.
TPO - Chiều 27/5, Sở Nội vụ tỉnh TT-Huế tiến hành họp báo công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đáng chú ý, trong kỳ bầu cử lần này có nhiều cán bộ Đoàn, Hội đã trúng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Theo ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh TT-Huế, tại kỳ bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa 7, toàn tỉnh có 877.939 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,996%, dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu. 

Kết quả có 53 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, bằng với tổng số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh. Trong đó, người có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là ông Nguyễn Đại Vui, SN 1965, Bí thư Huyện ủy Phong Điền, với 90,01%. Trong số 53 người trúng cử, tỷ lệ đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 3,37%, đại biểu tôn giáo 1,89%, nữ 13,21%, trẻ 5,66%... 

Đặc biệt, trong kỳ bầu cử này có nhiều cán bộ Đoàn, Hội trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, gồm chị Trần Thị Kim Loan (SN 1979, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh), Trần Gia Công (SN 1983, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh), Văn Trung Dũng (SN 1981, Bí thư Thành Đoàn Huế). Anh Trần Đức Minh (SN 1980), Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ tỉnh, cũng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa mới này. Anh Minh trở thành một trong hai đại biểu HĐND tỉnh là người ngoài Đảng.

Tại kỳ bầu cử này, có hai ứng cử viên đến từ các cơ quan báo chí trên địa bàn trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (SN 1968, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập báo Thừa Thiên Huế) và ông Hồ Đăng Thanh Ngọc (SN 1966, Tổng biên tập Tạp chí Sông Hương).

Về bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, toàn tỉnh có 307 người trúng cử (bầu thiếu 1 đại biểu, không phải bầu thêm), bầu cấp xã có 3.859 người trúng cử (bầu thiếu 52 đại biểu). Hai xã phải tổ chức bầu thêm tổng cộng 5 đại biểu là Hương Thọ (thị xã Hương Trà) và Phú Thanh (huyện Phú Vang).

Ông Cái Vĩnh Tuấn đánh giá, công tác bầu cử tại tỉnh TT-Huế đã diễn ra dân chủ, thuận lợi, an toàn, đúng pháp luật và thành công.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.