TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm

 Đường vào cổng và toàn sân trường Tiểu học số 2 Quảng Thọ (xã Quảng Thọ, Quảng Điền) đều bị ngập
Đường vào cổng và toàn sân trường Tiểu học số 2 Quảng Thọ (xã Quảng Thọ, Quảng Điền) đều bị ngập
TPO - Sau nhiều năm, dân nhiều nơi tại tỉnh TT-Huế lại ngánh chịu trận lũ lớn với mức nước trên các sông như sông Hương, sông Bồ đều đạt và vượt báo động 3. 

Đến chiều tối 14/12, tại địa bàn thành phố Huế và các vùng ven sông Hương, sông Bồ (tỉnh TT-Huế) xuất hiện đợt lũ lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Nước trên hai sông lớn này dự báo đạt và vượt ngưỡng báo động 3. Nhiều nơi tại TT-Huế, lũ dâng cao chưa từng thấy sau nhiều năm do mưa lớn vùng thượng nguồn và các hồ thủy điện, thủy lợi đồng loạt xả nước, để điều tiết nước về ngưỡng an toàn.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, trong hai ngày 13 và 14/12, trên địa bàn xảy ra mưa vừa, mưa to, kèm giông, lượng mưa phổ biến ở mức 150-290mm. Nước trên các sông dâng cao, làm xuất hiện đợt lũ lớn. Lũ trên sông Bồ (trạm Phủ Ốc) và sông Hương (trạm Kim Long) đều đạt báo động 3 (từ +3 đến +4,5 m). Mưa lớn làm nhiều khu vực thuộc phía nam huyện Phú Lộc ngập sâu, Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Lộc Trì bị ách tắc, khiến giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tại huyện Quảng Điền, đến chiều 14/12, các tuyến đường chính về trung tâm huyện đều bị ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng chức năng đã cắm biển báo cấm người dân qua lại nhằm đề phòng nguy hiểm. Các tuyến nhánh vào nhà dân khu vực này cũng bị ngập, gây ách tắc đi lại. Tuyến Tỉnh lộ 4B (qua xã Quảng Thành, Quảng Điền) ngập 0,3-0,5m do lũ sông Bồ dâng cao. 

Tỉnh lộ 19, 18A ngập 0,6m. Tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ (xã Quảng Phước) ngập sâu 1m. Đường Nguyễn Chí Thanh từ xã Quảng Thọ đi thị trấn Sịa ngập 0,8m, nhiều nhà dân xung quanh khu vực này cũng bị ngập, các hoạt động đi lại phải nhờ vào ghe thuyền. 

Ông Hoàng Công Phong, Chủ tịch UBND xã Quảng Thọ, cho biết: ngay sau khi nhận được thông báo việc thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ, chính quyền xã tiến hành thông báo khẩn cho người dân biết để phòng tránh các rủi ro do mưa, lũ. Tại xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà) nằm ven sông Bồ, nhiều tuyến đường liên thôn đã bị ngập sâu khoảng từ 0,5 đến 0,7m, người dân phải đi lại bằng thuyền. Tại huyện Phú Vang, tuyến Tỉnh lộ 10A, 10C, Tỉnh lộ 2 ngập sâu nhiều đoạn từ 0,3-0,5m. 

TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm ảnh 1

Lũ dâng uy hiếp nhà dân tại vùng ven sông Bồ, đi lại bằng đường bộ tê liệt

TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm ảnh 2

Đường làng tại Quảng Điền biến thành sông

TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm ảnh 3

Cá lồng ven sông được người dân Hương Toàn kéo vào “nuôi” trên sân nhà ngập đầy nước, do lũ sông Bồ dâng cao

TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm ảnh 4

Người dân nín thở vượt qua những đoạn đường ngập lũ, nước chảy xiết

TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm ảnh 5

Lũ dâng cao, tràn vào một khu chợ

TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm ảnh 6

Trạm bơm thủy lợi lọt thỏm giữa biển lũ

TT-Huế xuất hiện lũ lớn sau nhiều năm ảnh 7

Chính quyền dựng biển cấm lưu thông ở những đoạn đường ngập lụt sâu, nguy hiểm

 Lũ về đã nhấn chìm 30 ha hoa màu tại vựa rau Quảng Thành lớn nhất tỉnh. Hơn 25ha lúa gieo sạ trà sớm tại thị trấn Sịa, các xã Quảng Phước, Quảng An (Quảng Điền) bị ngập úng, giống mới gieo hỏng hoàn toàn.

Trước tình hình các công trình thủy lợi, thủy điện đều vượt ngưỡng tích nước, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo chủ các hồ chứa thực hiện nghiêm quy trình vận hành xả lũ, bảo đảm an toàn cho hạ du. Còn theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT tỉnh, trong ngày 14/12, nhiều địa phương, trường học trên địa bàn đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh TT-Huế dự báo, tình hình mưa to kèm theo ngập úng có thể kéo dài đến cuối tháng 12/2016.

MỚI - NÓNG