Từ 21/1, xe máy được chạy vào cao tốc TPHCM – Long Thành

Từ 21/1, xe máy được chạy vào cao tốc TPHCM – Long Thành
TPO - Từ 21/1, xe máy được phép lưu thông vào đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn nút giao An Phú (quận 2) đến đường vành đai 2 (quận 9) dài hơn 4 km.

Chiều nay, 19/1, Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về công tác phục vụ Tết Đinh Dậu 2017.

Tại buổi họp báo, ông Ngô Hải Đường, trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở GTVT cho biết công tác lắp đặt dãi phân cách đã cơ bản hoàn tất. Từ ngày 21/1, xe máy sẽ được phép lưu thông vào đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, đoạn từ nút giao An Phú (quận 2) đến đường vành đai 2 (quận 9) nhằm giảm áp lực giao thông tại khu vực này.

Phó giám đốc Sở GTVT Trần Quang Lâm cho biết đoạn cao tốc nói trên Bộ GTVT đã có văn bản đồng ý nhưng chưa chính thức bàn giao cho TPHCM quản lý. Tại buổi làm việc mới đây, Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam và Sở GTVT đã thống nhất quy định vận tốc tối đa đối với xe máy và ô tô trên đoạn cao tốc nói trên lần lượt là 50 km/giờ và 70 km/giờ.   

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở GTVT cũng cho biết từ ngày 23/1, xe gắn máy được lưu thông trong đường hầm sông Sài Gòn từ 4 giờ sáng đến 23 giờ đêm thay vì từ 5 – 22 giờ như hiện nay.

Theo ông Ngô Hải Đường, việc nới rộng thời gian lưu thông cho xe gắn máy là do Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã rút ngắn thời gian duy tu bảo dưỡng đường hầm vào ban đêm nhằm tạo thuận lợi cho người dân lưu thông qua hầm, thay vì phải đi đường vòng qua cầu Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm.

Trong năm 2016 có hơn 12,7 triệu lượt ôtô lưu thông qua đường hầm, tăng 35,5% so với năm 2015. Hiện nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 200.000 xe máy lưu thông qua đường hầm này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.