Tự hào là công dân thành phố mang tên Bác

Tự hào là công dân thành phố mang tên Bác
TP - Ngày 17/4, thường trực HĐND TPHCM đã gặp gỡ thân mật với trên 100 cử tri tuổi 40, sinh ra và lớn lên trong giai đoạn lịch sử hào hùng, thống nhất, được trưởng thành và chứng kiến những đổi thay của đất nước.

Cử tri Hà Huy Thắng, cán bộ công ty Petrolimex cho biết đã gắn bó với nơi này được hơn 10 năm. Anh Thắng nói ngay từ khi đặt chân tới TPHCM, đã có cảm tình bởi sự hiếu khách, nhiệt tình và hào phóng của người dân thành phố. “Càng ngày, tôi càng có cảm giác mình chọn TPHCM lập nghiệp là hoàn toàn chính xác. Nơi này luôn phù hợp với những người có khát vọng vươn lên” - anh Thắng bày tỏ.

Cử tri Lê Tứ, nghệ sỹ cải lương nhà hát Trần Hữu Trang nói, TPHCM là “đất lành” cho những người làm nghệ thuật. Được sống và làm việc ở nơi này là hạnh phúc đối với những nghệ sỹ. Cử tri Đoàn Vũ Khang Duy, nhân viên công ty Ameco nói TPHCM đã có một thời tự hào là địa phương đầu tiên cả nước dám mạnh dạn “xé rào”, phá bỏ cơ chế bao cấp, trì trệ, lạc hậu, xây dựng những phương thức làm ăn mới hiệu quả, giải quyết tình trạng khó khăn của TPHCM những năm đầu giải phóng.

“Với tình hình kinh tế như hiện nay, tôi hy vọng TPHCM tiếp tục có những sáng kiến mới, “xé rào” cản, đột phá vào các cơ chế trì trệ để tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu cả nước” - anh Duy nói.

Theo Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, những chia sẻ, đóng góp hết sức tâm huyết của các cử tri tuổi 40 sẽ được lãnh đạo thành phố lắng nghe, xem xét một cách thấu đáo. “Năm 2014, tổng thu nhập quốc dân (GDP) của thành phố tăng 9,6%, cao gấp đôi năm 2010 và gấp hơn 5 lần so với năm 2005. Về thu ngân sách, TPHCM đóng cho Trung ương đến 31% so với cả nước” - bà Tâm nói.

MỚI - NÓNG