Tử vong khi vãn cảnh chùa Hương Tích

Đường lên chùa Hương Tích, nơi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc Ảnh: Cẩm Kỳ
Đường lên chùa Hương Tích, nơi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc Ảnh: Cẩm Kỳ
TPO - Ngày 14/3, tại chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh nam thanh niên sau khi vãn cảnh tại đây, trên đường về bị trượt chân té ngã dẫn tới tử vong.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Khánh Thành, Phó trưởng Ban quản lý chùa Hương Tích cho biết, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày anh Phạm Duy Kế (SN 1995, trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng nhóm bạn đi vãn cảnh tại chùa Hương Tích, trong lúc đi xuống anh Kế chạy khá nhanh. Cách khu vực Miếu Cậu (thuộc chùa Hương Tích) khoảng 300m, đoạn đường trơn vì trời mưa nên anh Kế bị trượt chân té ngã. 

“Tai nạn khiến anh Phạm Duy Kế bị chấn thương nặng ở vùng cổ và ngực. Sau khi xảy ra tai nạn anh Kế được mọi người đưa đi cấp cứu, vì vết thương quá nặng nên anh Kế đã tử vong ngay sau đó”, ông Thành nói.

Hiện, gia đình đã đưa nạn nhân về quê mai táng. Trước đó, vào ngày 11/3, anh Vương Trung Hiếu (SN 1990, trú ở TP Vinh, Nghệ An) cũng bị thương nặng do té ngã khi trên đường lên vãn cảnh chùa.

MỚI - NÓNG