Tử vong sau khi được truyền dịch

Tử vong sau khi được truyền dịch
TP - Sáng 2/3, công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh khám nghiệm tử thi ông Đào Văn Lào (sinh năm 1953, trú tại thôn Phú Văn 2, xã Ân Hữu).

Trưa 1/3, thấy ông Lào mệt, gia đình gọi bà Trịnh Thị Thu Nhạn (sinh năm 1981), dược sĩ của Trạm Y tế Đắk Mang, huyện Hoài Ân, đến nhà khám cho ông Lào. 

Bà Nhạn truyền cho ông Lào dung dịch tiêm truyền RX 500ml. Đến 13h45’ cùng ngày, khi được truyền 3/4 lọ dung dịch, ông Lào co giật, người tím tái, miệng sùi bọt mép.

Gia đình đưa ông Lào đến Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân cấp cứu nhưng đã muộn.

MỚI - NÓNG