Tuần làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI: Nghe tờ trình về 13 dự án luật mới

Tuần làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XI: Nghe tờ trình về 13 dự án luật mới
TP - Quốc hội bắt đầu tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 9 bằng việc nghe Chủ nhiệm ủy ban KH-CN-MT của Quốc hội Hồ Đức Việt trình dự thảo nghị quyết về các dự án, công trình trọng điểm quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định vào ngày hôm nay (29/5).

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra về dự thảo nghị quyết này, Quốc hội sẽ dành cả ngày hôm nay để thảo luận tại hội trường.

Trọng tâm của tuần làm việc này là công tác lập pháp. Ngày mai (30/5), Quốc hội sẽ nghe tờ trình và thảo luận về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Từ ngày 31/5 cho đến hết tuần, Quốc hội sẽ nghe tờ trình về 12 dự án luật khác và chia hai hội trường để thảo luận về một số  dự án bao gồm: Luật bình đẳng giới; Luật đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; Luật quản lý thuế; Luật dạy nghề; Luật đê điều; Luật Thể dục Thể thao; Luật về hiến, ghép, lây mô, bộ phận cơ thể người; Luật về hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động; Luật cư trú; Luật chuyển giao công nghệ; Luật công chứng.  

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.