Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông

Tăng ni, Phật tử thành kính tụng kinh cầu hòa bình, quốc thái dân an.
Tăng ni, Phật tử thành kính tụng kinh cầu hòa bình, quốc thái dân an.
TPO - Sáng nay (28/5), tại chùa Pháp Lâm-TP.Đà Nẵng, khoảng 1.000 chư vị đại đức, tăng ni, Phật tử trên địa bàn đã tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, quốc thái dân an.

Trong khuôn viên nguyện đường, nghi thức cầu nguyện Biển Đông được cử hành trang trọng, linh thiêng. Trước bàn thờ Phật, đông đảo các vị Tăng ni, Phật tử tập trung, thành kính niệm hướng, nguyện đem lòng thành kính, tụng Đại bi thần chú; nguyện ngày an lành…

“Cầu cho đất nước thanh bình/ Biển Đông lặng sóng bình yên điều hòa”, lời kinh Sám cầu an vang vọng, thành kính. Mọi người thành tâm, đồng lòng hướng vọng trong lời kinh nguyện mong hòa bình, an lạc Biển Đông; chấm dứt xung đột và các hành vi xâm phạm chủ quyền phi pháp.

Hòa Thượng Thích Thiện Nguyện, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quyền Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: Cùng với cả nước, Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng tổ chức lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông, phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.

Hành động của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 và tuyên bố ứng xử giữa các bên trên Biển Đông mà Trung Quốc là một bên tham gia kí kết.

Việc làm trên của Trung Quốc đã đe dọa đến an ninh, hòa bình, ổn định và an toàn hàng hải trên Biển Đông, không có lợi cho hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Theo Hòa thượng Thích Chí Mãn, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng, ngay từ khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định quan điểm của giáo hội là cộng đồng Tăng ni, Phật tử có bổn phận cùng Nhà nước giữ gìn biên cương, hải đảo, lãnh thổ quốc gia.

“Chủ quyền quốc gia là thiêng liêng và bất khả xâm phạm, vì vậy đề nghị nhà cầm quyền Trung Quốc dừng ngay những hành động khiêu khích, leo thang trên biển, rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam”- Hòa thượng Thích Chí Mãn, nhấn mạnh và kêu gọi phật tử thể hiện lòng yêu nước bằng trí tuệ sáng suốt để soi xét và hành động hợp lý.

“Chúng ta có hai trách nhiệm chính: một thể hiện lòng yêu nước ôn hòa, trí tuệ, cương quyết bảo vệ giang sơn, gấm vóc của Tổ quốc. Hai là xây dựng hình ảnh con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nâng cao giá trị nhân bản mà nhân loại đã thừa nhận để phù hợp với sự phát triển của thời đại”- Hòa thượng Thích Chí Mãn bày tỏ.

Ông Nguyễn Đăng Hải, Phó chủ tịch UBMTTQVN TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: Cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông là việc làm mang truyền thống tốt đẹp, nguyện cầu cho tổ quốc chúng sinh. Việc làm này càng có ý nghĩa khi Biển Đông đang dậy sóng với việc Trung Quốc ngang ngược xâm phạm vùng biển Việt Nam.

MTTQVN TP.Đà Nẵng mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Đà Nẵng, phật tử tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, điều hành nhà nước về các vấn đề Biển Đông. Đồng thời cần tiếp tục tăng cường củng cố khối đoàn kết dân tộc. Khi trên dưới đồng lòng, toàn dân một ý thì ko một thế lực nào có thể xâm chiếm được chúng ta – ông Hải nói.

Nhân dịp này, MTTQVN Đà Nẵng phát động toàn dân, phật tử hướng về Biển Đông với việc làm thiết thực như góp quỹ biển Đông, thể hiện quan điểm đất liền luôn gắn với biển cả.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ảnh 1

  1. Hòa thượng Thích Chí Mãn phát biểu khai mạc lễ cầu nguyện Biển Đông.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ảnh 2

Các vị hòa thượng dâng hương cầu hòa bình Biển Đông.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ảnh 3

Hướng về Biển Đông.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ảnh 4

Thành tâm.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ảnh 5

Tụng Sám cầu an.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ảnh 6

Phật tử đồng lòng dâng lời kinh nguyện.

Tụng kinh cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông ảnh 7

Tăng ni, phật tử chung quan điểm chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam là bất khả xâm phạm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.