Tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử kể chuyện Bác Hồ

Tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử kể chuyện Bác Hồ
Cần Thơ (TP) - 19 giờ tối nay (16-5), tại hội trường Đại học Cần Thơ, lần đầu tiên, Ban tổ chức Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến” tổ chức chương trình “Tuổi trẻ & Kỷ vật kháng chiến” tại Đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình do Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Báo Tiền Phong; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và ĐH Cần Thơ tổ chức, kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2010).

Chương trình là nơi gặp gỡ những nhân chứng lịch sử, giao lưu, tiếp lửa truyền thống giữa các thế hệ bộ đội Cụ Hồ với tuổi trẻ Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại cuộc giao lưu này, các bạn trẻ được giao lưu, trao đổi với nhiều nhân chứng lịch sử, những người từng có nhiều kỷ niệm và câu chuyện cảm động về Bác Hồ, như: Đại tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, người 6 lần được tặng Huy hiệu Bác Hồ; Đại tá, Anh hùng LLVTND Tạ Thị Kiều, người nhiều lần được gặp Bác Hồ. Ngoài ra, các bạn trẻ còn được trò chuyện, giao lưu với các anh hùng, tướng lĩnh, nhân chứng lịch sử Quân khu 9.

Chương trình còn là dịp để các tướng lĩnh, cựu chiến binh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, trao tặng kỷ vật chiến tranh, những di vật quý cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Quân khu 9, nhằm lưu giữ, giới thiệu, tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần tự tôn dân tộc. Đây còn là dịp để Ban tổ chức Cuộc vận động sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến” phát động cuộc vận động và sưu tầm kỷ vật chiến tranh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chương trình có sự tham dự của nhiều tướng lĩnh quân đội, và 1.400 bộ đội, sinh viên, đoàn viên thanh niên ĐH Cần Thơ và TP Cần Thơ.

Cuộc vận động, sưu tầm và giới thiệu “Những kỷ vật kháng chiến” do Tổng Cục Chính trị, Hội Cựu chiến binh VN và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động; Bảo tàng Lịch sử QSVN, Đài truyền hình VN, Báo Tiền Phong, Báo QĐND...thực hiện đến nay đã gần 2 năm, sưu tầm được hơn 10.000 kỷ vật. Đây là lần đầu tiên, BTC tổ chức chương trình tại đồng bằng sông Cửu Long.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...