Tưởng niệm các Vua Hùng

Tưởng niệm các Vua Hùng
TP - Sáng qua (mùng 10- 3 âm lịch), nhiều vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và nhà nước và đông đảo người dân đã tới dâng hương tại đền Hùng để bày tỏ lòng thành kính trước các vị liệt tổ liệt tông

> Khai hội Đền Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đoàn đại biểu thắp hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Tại điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu di tích lịch sử đặc biệt quốc gia Đền Hùng- tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo của 4 tỉnh góp giỗ (Hải Phòng, Nghệ An, Điện Biên và Đà Nẵng), và đông đảo người dân dâng hương, hoa, lễ vật bày tỏ lòng thành kính trước các vị liệt tổ, liệt tông.

Trời mưa nặng hạt, nhưng hàng ngàn du khách vẫn đổ về núi Nghĩa Lĩnh. Ước tính có gần 6 triệu lượt du khách hành hương về Đền Hùng dịp Quốc giỗ năm nay.

Tại TPHCM, sáng 31-3, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng (Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc) với nghi thức dâng bánh chưng, bánh dày, hoa quả, trái cây đặc sản Nam Bộ.

Ở TPHCM, lễ Giỗ Tổ được tổ chức tại nhiều địa điểm: Công viên Văn hóa Tao Đàn, Khu du lịch Suối Tiên, Công viên Văn hoá Đầm Sen, Bảo tàng Lịch sử …

Giỗ tổ Hùng Vương rơi vào cuối tuần nên đông đảo người dân TPHCM rời nhà đi nghỉ lễ. Hôm qua, các bến xe, nhà ga chật cứng, vé nhiều tuyến hết sớm ngay trong ngày.

Đại diện Bến xe miền Đông dự báo lượng khách tăng gần 40% so với ngày thường. Tại Bến xe Miền Tây, ước tính trong 2 ngày cao điểm tăng 36% so với ngày thường. Giá vé không tăng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG