Tường trình trực tiếp từ hiện trường : Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 cựu chiến binh tử nạn

Tường trình trực tiếp từ hiện trường : Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 cựu chiến binh tử nạn
(TPO)Thông tin ban đầu cho biết, do phóng nhanh xuống dốc, vượt 2 xe tải đi cùng chiều, lái xe đã tông thẳng vào ta- luy ven đường và lao xuống vực sâu.
Tường trình trực tiếp từ hiện trường : Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 cựu chiến binh tử nạn ảnh 1
Xe 29M6472 tại hiện trường. Ảnh Huỳnh Kiên 

12h30 phút ngày 21-4-2005 sau khi vượt hơn 200km khởi hành từ PleiKu, chúng tôi có mặt tại km 346+500 đường Hồ Chí Minh, hiện trường của vụ tại nạn thuộc xã Đăk Man huyện Đăk Gklei-Kon Tum. Khung cảnh thật thảm khốc tang thương. Xe AROTOWN biển số 29M 6472 nằm bẹp dính kẹp giữa lòng khe suối Măng Khênh  ở  độ sâu hơn 44m. 31 người tử nạn, chỉ còn 1 lái xe là Cao Đức Nguyên và bác Đỗ Đình Vạn ở C7-210 là sống sót ( Hiện đang được cứu chữa tại BV đa khoa Kon Tum).

Theo giấy tờ hồ sơ xe mà chúng tôi thu thập được, đây là chiếc xe chở 31 cựu chiến binh phường Kim Liên quận Đống Đa-Hà Nội do Hội Cựu chiến binh phường tổ chức đi thăm lại chiến trường xưa. Xe xuất phát từ Hà Nội ngày 18-4.

Công ty du lịch Hồng Hà là đơn vị tổ chức chuyến đi, thuê xe của Cty Cổ phần Hà Ninh. Xác các nạn nhân xấu số ngay sau đó đã đưa về Trung tâm y tế Đăk Glei làm các thủ tục bảo quản ban đầu. Đến 19h cùng ngày chúng tôi nhận được tin Chủ  tịch  UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc  Triệu đã chỉ đạo điều 09 xe cứu thương đông lạnh vào đưa toàn bộ  thi hài về Hà Nội. 

Mọi thông tin chi tiết, mời bạn đọc theo dõi trên báo Tiền Phong số ra ngày mai (22/4) và trên các bản tin tiếp theo của TPO.  

Tường trình trực tiếp từ hiện trường : Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 cựu chiến binh tử nạn ảnh 2 Tường trình trực tiếp từ hiện trường : Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 cựu chiến binh tử nạn ảnh 3

Xác nạn nhân tại TTYT Đăk Gkei. Ảnh Huỳnh Kiên

Xác nạn nhân tại TTYT Đăk Gkei. Ảnh Huỳnh Kiên

Tường trình trực tiếp từ hiện trường : Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 cựu chiến binh tử nạn ảnh 4 Tường trình trực tiếp từ hiện trường : Tai nạn thảm khốc tại Kon Tum, 31 cựu chiến binh tử nạn ảnh 5
Xe 29M6472 tại hiện trường. Ảnh Huỳnh Kiên  

Ông A Xinh ( bên phải) kể lại vụ tai nạn. Ảnh Huỳnh Kiên

Danh sách Đoàn CCB – P. Kim Liên xuyên Việt
Hà Nội – Cà Mau
(Về thăm chiến trường xưa (khám phá đường mòn Hồ Chí Minh) từ ngày 18 tháng 4 đến 2/5/2005)

1. Trần Trọng Cáp, 2. Trần Đình Thành, 3. Lê Thị Tưởng, 4. Nguyễn Thị Tuyết, 5. Chu Bích Quế, 6. Đặng Thị Cúc(vợ), 7. Vương Thị Như, 8. Bùi Thị Sinh, 9. Nguyễn Thị Loan, 10. Hoàng Trọng Quẩy, 11. Nguyễn Văn Hưng, 12. Lê Quý Long, 13. Đỗ Đăng hạt, 14. Đỗ Đình Vạn, 15. Phạm Văn Trọng, 16. Phạm Quốc Hùng, 17. Phạm Minh Thiện, 18. Nguyễn Bích Hiền, 19. Phạm Minh Thanh, 20. Nguyễn Quay, 21. Trần Thị Minh Thu, 22. Nguyễn Thị Nhu, 23. Nguyễn Thị Minh Tâm, 24. Mai Thế Bái, 25. Hoàng Kim Lân, 26. Nguyễn Đức Hạnh, 27. Trần Bạch Yến, 28. Nguyễn Đình Văn (chồng),  29. Lã Văn Lai, 30. Hoàng Văn Thân, 31. Nguyễn Trung Chính.

Theo thông tin chúng tôi có được, hiện chỉ có bác Đỗ Đình Vạn là sống sót (đang được cứu chữa tại BV đa khoa Kon Tum).

MỚI - NÓNG