Tiếp vụ nhà máy cồn Ethanol Đại Tân - Quảng Nam:

Ưu tiên trả nợ cho người dân và tiểu thương

Người dân vẫn túc trực ở cổng nhà máy cồn Ethanol Đại Tân. Ảnh: Nguyễn Trang
Người dân vẫn túc trực ở cổng nhà máy cồn Ethanol Đại Tân. Ảnh: Nguyễn Trang
TP - Sáng 28/1, sau nhiều ngày chờ đợi không có câu trả lời từ phía Cty CP Đồng Xanh, nhiều tiểu thương kéo đến văn phòng Cty này tại đường Thân Cảnh Phúc (Đà Nẵng) tiếp tục yêu cầu Cty trả nợ.

Trong khi đó, trước cổng nhà máy cồn Ethanol của Cty này tại xã Đại Tân (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), hàng trăm người dân từ Kon Tum vẫn dựng lều, túc trực cả ngày lẫn đêm.

Ông Lưu Quang Thái - Chủ tịch HĐQT Cty CP Đồng Xanh, cho biết: “Chiều 27/1, đại diện Cty đã có cuộc họp với UBND tỉnh Quảng Nam về việc xử lý nợ cho tiểu thương và người dân Kon Tum. Theo đó, sẽ ưu tiên giải quyết trả nợ cho người dân là trên hết”.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cty này cũng từ chối đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc trả nợ trên. Hiện, tài sản của nhà máy cồn đã được thế chấp cho Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quảng Nam.

MỚI - NÓNG