Nghệ An:

Va chạm với xe tải trên đường đi học, hai cha con chết thảm

Em Nguyễn Thị Ánh Linh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.
Em Nguyễn Thị Ánh Linh đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trong tình trạng nguy kịch.
Sau cú va chạm trực diện với xe tải đi ngược chiều, em Nguyễn Hữu Hoàng tử vong tại chỗ, cha em Hoàng tử vong trên đường đến bệnh viện, còn em gái của Hoàng đang nguy kịch.

Vào khoảng gần 7h hôm nay (26/11), trên Quốc lộ 46, đoạn qua địa phận xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương, Nghệ An), ông Nguyễn Hữu Thân (SN 1968, trú tại xã Thanh Thủy, Thanh Chương, Nghệ An) dùng xe máy chở hai con là em Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1997) và em Nguyễn Thị Ánh Linh (SN 1999) đi học.

Khi lưu thông đến đoạn đường trên, chiếc xe máy của ông Thân va chạm trực diện với xe tải mang BKS 37C-114.12 (chưa xác định được danh tính tài xế) đang chạy ngược chiều. Vụ tai nạn khiến em Nguyễn Hữu Hoàng tử vong tại chỗ. Ông Thân và em Linh bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông Thân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương, Linh được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Phúc, trưởng khoa Cấp cứu – Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An, nạn nhân Linh bị chấn thương sọ não, gãy xương đùi phải, chấn thương vùng ngực, cổ và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Người nhà nạn nhân cho biết, cách đây vài tháng, em Hoàng bị tai nạn giao thông nên không thể tự đi xe đến trường. Vì vậy ông Thân phải chở cả 2 con đi học.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Vụ việc đang được làm rõ.

Theo Vĩnh Khang

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.