Vẫn khai thác trái phép đá, kinh doanh thịt thú rừng

Vẫn khai thác trái phép đá, kinh doanh thịt thú rừng
TP - Sau khi xác minh tại hiện trường, Kiểm lâm vùng II (Cục Kiểm lâm, Bộ NN&PTNT) cho biết, tình trạng khai thác trái phép đá, bán thịt thú rừng ở cửa ngõ di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) vẫn diễn ra đúng như Tiền Phong phản ánh qua loạt bài Tiếng kêu cứu từ di sản (đăng các ngày 19, 20, 21-9).

> Cục Kiểm lâm yêu cầu kiểm tra, báo cáo trước ngày 30-9
> Biết, nhưng không làm gì được

Theo Kiểm lâm vùng II, tình trạng khai thác trái phép đá vẫn diễn ra ở thôn Hà Lời, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch. Đây là khu vực thuộc vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nên ảnh hưởng rất lớn đến cảnh quan, môi trường khu vực, gây bức xúc cho người dân địa phương và dư luận xã hội.

Trước năm 2004, khu vực mỏ đá tại các xã Sơn Trạch, Phúc Trạch, Xuân Trạch (huyện Bố Trạch) được UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép cho Lâm trường Bồng Lai, Xí nghiệp sản xuất vật liệu và xây dựng Cosevco 18 khai thác đá. Tuy nhiên, sau khi Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, tỉnh đã thu hồi giấy phép của hai đơn vị trên.

Tuy nhiên, vị trí khai thác ở thôn Hà Lời không thuộc Ban quản lý của vườn, mà do UBND xã Phúc Trạch quản lý. Kiểm lâm vùng II đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo, “xử lý nghiêm minh, dứt điểm các đối tượng vi phạm khai thác đá trái phép hiện nay trên địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, lập lại trật tự, kỷ cương”.

Từ thông tin phản ánh trên Tiền Phong, Hạt kiểm lâm Bố Trạch phối hợp với Trạm kiểm lâm Troóc, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an Quảng Bình) kiểm tra Nhà hàng Hiền Trang, phát hiện gần 6 kg thịt từ động vật rừng không có nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, có 2,5 kg lợn rừng, 1 kg thịt khỉ, 1,2 kg thịt chồn, 1 kg thịt ton (lông mềm, cung loài nhím). Đoàn kiểm tra phạt ông Đinh Xuân Trang (chủ nhà hàng) 6,5 triệu đồng, tiêu hủy số thịt thu được, đồng thời yêu cầu chủ nhà hàng không kinh doanh, sử dụng, giết mổ, trưng bày, quảng cáo trái phép các mẫu vật, sản phẩm động vật rừng.

Kiểm lâm vùng II cho biết, tình trạng săn bắt động vật hoang dã trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vẫn diễn ra. Từ đầu năm tới ngày 1-9, Kiểm lâm Vườn thu giữ gần 54 kg động vật hoang dã. Một số nhà hàng ở xã Phúc Trạch đã cam kết vẫn kinh doanh thịt động vật rừng.

Cơ quan kiểm lâm vùng đề nghị Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình trạng săn bắt, mua bán, sử dụng thịt động vật hoang dã trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cần chia sẻ thông tin tình hình bảo vệ rừng trong và ngoài phạm vị của Vườn nhằm phát hiện, ngăn chặn và xỷ lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.