Vào rừng lấy mật ong, người đàn ông chết dưới gốc cây

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đi vào rừng lấy mật ong về bán, ông Phạm Thanh Hải ở Hà Tĩnh được phát hiện tử vong dưới gốc cây.

Sáng ngày 14-4, ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận trên địa bàn xã vừa có một người đàn ông được phát hiện đã tử vong sau khi vào rừng tìm tổ ong để lấy mật.

Theo đó, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 13-4, ông Phạm Thanh Hải (SN 1973, trú tại thôn 1, xã Sơn Hồng) xách đồ vào rừng tìm tổ ong để lấy mật về bán. Đến tối vẫn chưa thấy ông Hải về, nghĩ có chuyện chẳng lành, gia đình và người thân sau đó đã tổ chức đi tìm kiếm và bàng hoàng khi phát hiện ông Hải đã gục chết dưới gốc cây trong rừng. Gia đình sau đó đã đưa thi thể ông Hải về nhà mai táng.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Được biết, ông Hải có vợ và 3 con nhỏ, gia cảnh rất khó khăn.

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG