Vây bắt khỉ tấn công du khách trên núi Sơn Trà

Lực lượng vây bắt cá thể khỉ tấn công du khách. Ảnh: VTC
Lực lượng vây bắt cá thể khỉ tấn công du khách. Ảnh: VTC
TPO - Khoảng 10 ngày trở lại đây, trên núi Sơn Trà xuất hiện một con khỉ đực, thuộc loại khỉ đuôi lợn rất hung dữ, nhiều du khách lên đây tham quan đã bị nó cắn và cào cấu chảy máu.

Đến chiều 19.3, lực lượng kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vẫn chưa bắt được con khỉ tấn công người.

Khoảng 10 ngày trở lại đây, trên núi Sơn Trà xuất hiện một con khỉ đực, thuộc loại khỉ đuôi lợn rất hung dữ, nhiều du khách lên đây tham quan đã bị nó cắn và cào cấu chảy máu.

Sự việc trên làm rất nhiều người lo sợ. Sáng 19.3, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã cử lực lượng lên vây bắt, dù đã theo dõi và áp sát khỉ ở cự li gần nhưng vẫn không bắt được.

Ông Lê Văn Nhì, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn cho biết: “Sau khi bắt được chúng tôi sẽ đem thả khỉ vào khu vực sâu hơn trên núi Sơn Trà, phải tiếp tục để khỉ sống ở môi trường tự nhiên, nếu đưa về nuôi nhốt có thể khiến khỉ càng hung dữ hơn”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.