Vệ tinh chưa phát hiệu dấu vết máy bay mất tích

Hai dải ảnh được vệ tinh VNRed Sat-1 chụp vào 11h trưa qua.
Hai dải ảnh được vệ tinh VNRed Sat-1 chụp vào 11h trưa qua.
TPO - Các tấm ảnh đầu tiên do vệ tinh VNRedsat-1 chụp ở khu vực biển nghi ngờ máy bay của Malaysia mất tích, đã được phân tích. Kết quả ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu liên quan đến chiếc máy bay này.

Ông Chu Xuân Huy, Trưởng phòng Quản lý và khai thác dữ liệu ảnh vệ tinh thuộc Trung tâm Điều khiển và khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam (KHCNVN) cho biết, vào 21h đêm qua, vệ tinh VNRedsat-1 đã truyền 13 ảnh chụp khu vực biển gần đảo Thổ Chu (Kiên Giang), nơi nghi ngờ máy bay của hãng hàng không Malaysia mất tích. Những bức ảnh này có khả năng phát hiện các vật thể kích thước từ 2,5m x 2,5 m trở lên.

Kết quả phân tích ban đầu cho thấy, chưa phát hiện dấu hiệu khả nghi có thể liên quan đến máy bay mất tích MH-370.

Ngày mai, vệ tinh VNRed sat-1 có thể tiếp tục chụp ảnh khu vực biển gần đảo Thổ Chu. Vị trí dịch về phía đông so với khu vực đã chụp hôm qua.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.