Vì sao Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam gửi đơn xin nghỉ hưu?

Vì sao Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam gửi đơn xin nghỉ hưu?
TP - Ngày 30/7, trả lời báo chí, ông Lê Phước Thanh, Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, ông vừa có đơn xin nghỉ hưu gửi Bộ Chính trị và đang chờ ý kiến  về việc này.

Ông Thanh cũng cho biết, ông gửi đơn với tư cách cá nhân và với lý do sức khỏe để xin nghỉ hưu.

Trước đó, ngày 27/2/2015, ông Lê Phước Thanh được Tỉnh ủy Quảng Nam bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015 với số phiếu ủng hộ 100%.

Ông Lê Phước Thanh sinh năm 1956, quê quán thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, trình độ tiến sĩ kinh tế. Trước khi làm Bí thư Tỉnh ủy, ông từng kinh qua các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam; Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội khóa 13…

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.