Vì sao dừng cấp phép xe buýt 2 tầng cho du lịch?

TP - Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu sở GTVT các tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch chưa cấp phép cho xe buýt 2 tầng hoạt động trước khi có ý kiến của Thủ tướng và kế hoạch triển khai do Bộ GTVT ban hành.  

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu sở GTVT 7 địa phương gồm: Hà Nội, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Lâm Đồng, Kiên Giang, TPHCM báo cáo UBND cấp tỉnh tạm thời chưa triển khai vận chuyển khách du lịch bằng xe buýt 2 tầng mui trần để phát triển du lịch. Lý do được Bộ GTVT đưa ra là cần chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về nội dung này và kế hoạch thí điểm do Bộ GTVT ban hành. Bộ GTVT cho hay, Bộ sẽ ban hành kế hoạch triển khai cùng lúc dịch vụ vận chuyển hành khách du lịch trong đô thị bằng ô tô chuyên dụng 2 tầng, thoáng nóc và dịch vụ kết nối hành khách từ trung tâm đô thị đến cảng hàng không bằng xe khách 16 - 45 chỗ chất lượng cao tại 7 địa phương trên. Đi kèm, Bộ GTVT có văn bản báo cáo Thủ tướng và xin ý kiến chỉ đạo một số nội dung liên quan dự án này vào ngày 7/7 vừa qua.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc thí điểm triển khai dịch vụ vận chuyển khách du lịch bằng ô tô góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, ngày 13/12/2016, Bộ GTVT có văn bản gửi các Bộ Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND 7 tỉnh, thành phố nói trên và Công ty Liên doanh vận chuyển khách quốc tế Hải Vân (Cty Hải Vân) để phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo triển khai dự án.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.