Vì sao hy sinh không được là liệt sĩ?

TP - Năm 1979, chiến sĩ Lê Văn Định được đơn vị lập Giấy báo tử xác định đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên đến nay, gia đình ông Định vẫn chưa rõ vì sao người thân không được công nhận liệt sĩ.

Trong đơn gửi Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hồng, trú tại xã Sơn Trường (Hương Sơn, Hà Tĩnh), trình bày: Tháng 3/1979, con trai bà là Lê Văn Định (sinh năm 1961) nhập ngũ, thuộc Trung đoàn 760, Sư đoàn 318, Quân khu 4. Ngày 26/9/1979, trong khi làm nhiệm vụ của đơn vị, chiến sĩ Định mất do bị nước cuốn trôi. 

Ngày 6/11/1979, Trung đoàn 760 có Biên bản gửi Sư đoàn 318 đề cập: Chiến sĩ Lê Văn Định đã hy sinh trong khi thực thi nhiệm vụ, nên căn cứ theo tiêu chuẩn chế độ đề nghị được xác nhận là liệt sĩ. Sau khi được Sư đoàn 318 chấp thuận, ngày 15/11/1979, Trung đoàn 760 đã lập Giấy báo tử (số 01) về việc hy sinh của chiến sĩ Lê Văn Định.

Ngày 23/8/1980, tại UBND xã Sơn Trường, cấp có trách nhiệm đã bàn giao hồ sơ của chiến sĩ Lê Văn Định gồm Giấy báo tử, Thư chia buồn với gia đình, Biên bản đề nghị xác nhận liệt sĩ của Trung đoàn 760 cho gia đình bà Hồng. 

Sau đó, gia đình bà Hồng đã làm hồ sơ xác nhận liệt sĩ trình cấp có thẩm quyền xem xét, nhưng đến nay gia đình chưa được hưởng chế độ chính sách, chưa được cấp bằng Tổ quốc ghi công, ông Lê Văn Định chưa được công nhận liệt sĩ. Trong nhiều năm, gia đình bà Hồng đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh về sự việc trên nhưng chưa được trả lời rõ vì sao ông Lê Văn Định không được công nhận liệt sĩ.

Ngày 13/5/2016, UBND xã Sơn Trường có Tờ trình gửi các cấp có trách nhiệm, đề cập: Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho thân nhân ông Lê Văn Định đã được xã và gia đình làm nhiều lần, lần cuối đệ trình vào năm 2010, nhưng đều được Sở Lao động-Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Hà Tĩnh và Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn trả về với lý do ông Lê Văn Định chưa được xác nhận là liệt sĩ. Nay đề nghị Phòng LĐ-TB&XH huyện Hương Sơn, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh xem xét, hướng dẫn để giải quyết chế độ cho thân nhân ông Lê Văn Định.

Ngày 10/6/2016, trong văn bản (số 74) trả lời báo Tiền Phong, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Sau khi kiểm tra hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Lê Văn Định đang lưu tại Sở, thấy hồ sơ đã được Bộ LĐ-TB&XH thẩm định không đạt. 

Tuy nhiên Văn bản số 74 cũng đề cập: Hồ sơ nói trên chỉ có bút tích để lại ghi “Năm 1981 Bộ LĐ-TB&XH không xác nhận liệt sĩ”, chưa tìm thấy văn bản trả hồ sơ của Bộ LĐ-TB&XH ghi rõ lý do vì sao hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ đối với ông Lê Văn Định không đủ điều kiện. 

Để có căn cứ pháp lý giải quyết sự việc trên, ngày 26/5/2016, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn (số 602) kèm theo hồ sơ xác nhận liệt sĩ Lê Văn Định trình Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH) xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản về việc xác nhận liệt sĩ và giải quyết chính sách cho thân nhân ông Lê Văn Định.

MỚI - NÓNG