Việt Nam đã có hơn 90 triệu người

Việt Nam đã có hơn 90 triệu người
TPO - Sáng 17/12, Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) đã công bố các kết quả điều tra dân số Việt Nam tính tới 0h ngày 1/4/2014, cả nước có 90,493 triệu người. Trong đó, nam chiếm 49,3%, nữ chiếm 50,7%.

Trong 5 năm qua, dân số Việt Nam đã tăng thêm hơn 4,646 triệu người, bình quân tăng hơn 929 nghìn người/năm. Tỷ suất tăng dân số trung bình là 1,06%/năm giai đoạn từ 2009-2014, thấp hơn so với tỷ suất tăng dân số 1,2%/năm trong giai đoạn 1999 - 2009.

Tỷ suất trẻ em tử vong dưới 1 tuổi là 14,9 trẻ/1.000 trẻ sinh sống.

Ba tỉnh, thành phố với số dân trên 3 triệu người là: TPHCM (7,955 triệu người), Hà Nội (7,067 triệu người) và Thanh Hóa (3,491 triệu người).

Điều tra cũng đã cho thấy điều kiện sinh hoạt của người dân đang được cải thiện. Có 46,6% hộ gia đình sống trong nhà kiên cố, 43,7% hộ sống trong nhà bán kiên cố, 5,9% hộ có nhà thiếu kiên cố và 3,7% hộ có nhà đơn sơ.

Đây là Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ lần đầu tiên được thực hiện sau 4 cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở từ năm 1975 tới nay.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".