Sáng nay, 2 máy bay tuần thám của Việt Nam vào cuộc

Sáng nay, 2 máy bay tuần thám của Việt Nam vào cuộc
TPO - Sáng nay (11/3), hai máy bay tuần thám hiện đại nhất của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam đã vào cuộc tìm kiếm chiếc Boeing của Malaysia mất tích.

7 giờ 30 sáng nay 11/3, hai máy bay Casa 212 với các số hiệu 8981-8982 đã có mặt tại Lữ đoàn không quân 819 thuộc Sư đoàn 370 để lần đầu tiên tham gia công tác tìm kiếm máy bay của hãng Malaysia Airline mất tích.

Dự kiến khu vực tìm kiếm được mở rộng ra phía Tây của Côn Đảo với bán kính khoảng 20.000 km2.

Đại tá Võ Đức Minh- Phó tham mưu trưởng lực lượng Phòng không không quân đồng thời là chỉ huy trưởng lực lượng phòng không không quân tham gia tìm kiếm máy bay mất tích cho biết, đây là hai máy bay của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tham gia công tác này.

“Hiện nay ở khu vực trên biển, vùng nghi máy bay mất tích số lượng tàu các nước được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép vào hoạt động tìm kiếm đã lên hàng chục. Vì vậy, máy bay Casa 212 ngoài thực thi đảm bảo pháp luật trên biển, kiểm tra các phương tiện tàu bè khác còn có thể dùng camera để phát hiện những vật thể nhỏ nhằm gửi về bộ phận tìm kiếm”- đại tá Võ Đức Minh cho hay.

Sáng nay, 2 máy bay tuần thám của Việt Nam vào cuộc ảnh 1
 

Theo đại tá Minh, Casa 212 là máy bay tuần tra hiện đại nhất Việt Nam, nó làm nhiệm vụ liên tục 5 tiếng để tuần thám biển, tuần tra biên giới, quan sát, phát hiện dầu loang, dầu tràn trên biển cũng như phòng cháy rừng.

“Casa 212 có thể hạ độ cao xuống 100 m so với mặt biển và được trang bị camera mắt thần ở cự ly 3000 m nên khả năng tìm kiếm của Casa khá hiệu quả”- đại tá Minh thông tin. Cũng trong sáng nay hai máy bay AN-26 cũng đã xuất kích để thực hiện nhiệm vụ mở rộng tìm kiếm ở các tầng cao khác nhau.

Ông Lê Kiên Toàn- Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn không quân 918 cho biết, thời tiết trong ngày hôm nay rất thuận lợi cho các phương tiện tham gia hoạt động tìm kiếm.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.