Việt Nam tiếp nhận cứu trợ từ cộng đồng ASEAN cho bà con vùng lũ

Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận cứu trợ cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ từ tổ chức AHA.
Đại diện Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp nhận cứu trợ cho bà con bị thiệt hại do mưa lũ từ tổ chức AHA.
TPO - Chiều 8/8, khoảng 30 tấn hàng cứu trợ quốc tế đã đến Việt Nam để hỗ trợ bà con vùng lũ Tây Bắc. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đề nghị cộng đồng ASEAN hỗ trợ trực tiếp cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. 

Chiều 8/8, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp nhận 30 tấn hàng cứu trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc.

Theo đó, số hàng cứu trợ trên là từ Trung tâm điều phối khu vực ASEAN về hỗ trợ nhân đạo thiên tai (AHA). Trung tâm AHA đã xuất hàng cứu trợ của ASEAN từ kho của Trung tâm tại Subang Malaysia, gồm: 600 bộ dụng cụ gia đình, 3.000 bộ vệ sinh cá nhân, 600 bộ dụng cụ nhà bếp, 01 bộ nhà bạt chứa hàng lưu động, 01 máy phát điện 16 KVA, 300 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa với giá trị tương đương 230.000 USD.

Ông Văn Phú Chính, Cục trưởng Cục Phòng chống Thiên tai, Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đây là sự giúp đỡ rất quý báu của cộng đồng quốc tế nói chung và AHA nói riêng đối với Việt Nam nhằm khắc phục kịp thời hậu quả do thiên tai gây ra.

 “Sự kiện này cũng đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cứu trợ khẩn cấp về lĩnh vực phòng chống thiên tai nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 năm ngày thành lập ASEAN và 23 năm ngày Việt Nam tham gia thành viên ASEAN”-ông Chính nói.

Theo kế hoạch, trong ngày 9/8, 30 tấn hàng cứu trợ này sẽ được chuyển đến người dân vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ quét, sạt lở đất các tỉnh Sơn La, Yên Bái và Nghệ An.

Trung tâm AHA có trụ sở tại Jakarta (Indonesia), là một tổ chức liên chính phủ do 10 nước thành viên ASEAN thành lập vào ngày 17/11/2011, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác, điều phối giữa các quốc gia thành viên ASEAN, các tổ chức của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế liên quan nhằm thúc đẩy hợp tác khu vực trong quản lý thiên tai.

 Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, hơn một tháng qua, miền Bắc đã chịu một đợt mưa lũ dài ngày. Đặc biệt, tại các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện Biên, Nghệ An đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đến nay, mưa lũ đã làm 26 người chết, 15 người mất tích và 27 người bị thương; 231 nhà bị cuốn trôi, 425 nhà bị hư hỏng nặng, 398 hộ dân phải sơ tán…tổng thiệt hại ước gần 1.000 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG