Vĩnh Lợi – Bạc Liêu: Đất dân nghèo cấp “nhầm” cho cán bộ

Vĩnh Lợi – Bạc Liêu: Đất dân nghèo cấp “nhầm” cho cán bộ
Năm 2004, tỉnh Bạc Liêu thu hồi đất “địa chủ mới” để cấp cho dân. Hội đồng xét cấp đất huyện Vĩnh Lợi đã chia đất cho cán bộ xã, huyện, tỉnh và cả mình.
Vĩnh Lợi – Bạc Liêu: Đất dân nghèo cấp “nhầm” cho cán bộ ảnh 1
Gia đình ông Đặng Văn Tấn, ở ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Thịnh đã 16 năm làm thuê trên vùng đất này vẫn không được cấp đất, phải làm thuê kiếm sống

Tỉnh Bạc Liêu có trên 12.000 hộ nông dân không đất và thiếu đất sản xuất. Năm 2004, tỉnh Bạc Liêu chủ trương thu hồi đất “địa chủ mới” để cấp cho dân người. Hội đồng xét cấp đất huyện Vĩnh Lợi do ông Đào Ngọc Tháo, Phó Chủ tịch UBND huyện đã lấy đất cho cán bộ xã, huyện, tỉnh và tất nhiên không quên phần mình.

Chủ trương thu hồi đất của các đơn vị, cá nhân sử dụng không đúng mục đích để cấp cho nông dân nghèo không đất ở huyện Vĩnh Lợi xem ra rất bài bản, có đầy đủ thành phần, ban bệ. Hội đồng cấp đất huyện Vĩnh Lợi cấp cho 241 hộ dân nghèo không đất, giải quyết một phần tình trạng thiếu đất trong nông dân.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Lợi đã lập được thành tích cấp đất cho dân nghèo. Nhưng những người dân địa phương trên vùng đất mới lại liệt kê được trên 70 đối tượng nhận đất là cán bộ, vợ con, gia đình cán bộ.

Ông Đào Ngọc Tháo, Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Chủ tịch Hội đồng cấp đất huyện Vĩnh Lợi, tự cấp cho mình 8,7 ha để cho thuê trục lợi. Thật ra, ông Đào Ngọc Tháo rất “biết điều” trong việc cấp đất cho cấp trên để “lấy lòng” lãnh đạo, cấp đất cho cấp dưới để lấy “phiếu tín nhiệm”.

Ông Nguyễn Ái Bọ, Bí thư Huyện ủy được cấp 3 ha; ông Lê Dũng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, 4,5 ha; ông Trần Thanh Tâm, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, 1,2 ha; Nguyễn Đức, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng 1 ha; Lê Gìn Giữ, Trưởng phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bạc Liêu…  

Ông Đặng Văn Tấn, ở ấp Vĩnh Lạc, Vĩnh Thịnh, gia đình có hàng chục miệng ăn, sống làm thuê mướn ở đây trên 16 năm. Gia đình ông “đạt” chuẩn 3 không: không đất, không hộ khẩu, không nghề nghiệp ổn định.

Ông Tấn nói trong nước mắt: “Năm ngoái nghe tin Nhà nước cấp đất cho dân nghèo, tôi không ngủ được vì mừng, vì lo. Tôi đến chính quyền ấp, chính quyền xã để nộp đơn xin đất nhưng không được vì không có hộ khẩu tại địa phương. Gia đình tôi đất hoàn không đất, chỉ còn cách làm mướn cho cán bộ nhận đất cho thuê lại”.

Nguyễn Tiến Hưng

“Tôi nghe huyện báo cáo chớ đâu có lội ruộng đâu mà biết!”

PV báo Tiền Phong trao đổi với ông Cao Anh Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Thực trạng huyện Vĩnh Lợi cấp sai đối tượng, sai chủ trương diễn ra như thế nào?

Việc này là có thật. Theo báo cáo của huyện, có cấp đất cho 29 cán bộ với 321 ha và 17 cán bộ khác chưa ra quyết định. Tôi nghe nói phong thanh đã làm việc với huyện Vĩnh Lợi và đề nghị cho dừng lại ngay, kiểm tra, xác minh trong tuần này.

Bà con ở Vĩnh Lợi cung cấp cho chúng tôi danh sách 70 cán bộ, gia đình cán bộ, cán bộ mượn danh người làm thuê trên đất vừa được cấp?

Tôi chỉ nghe huyện báo cáo chớ có lội ruộng đâu mà biết cấp sai đối tượng nhiều như vậy?

Cán bộ lợi dụng chức vụ quyền hạn để thâu tóm đất đai đáng lý ra để cấp cho dân nghèo không đất sẽ xử lý như thế nào?

Bước đầu, chúng tôi đề nghị huyện Vĩnh Lợi ngưng ra quyết định cấp đất. Những cán bộ cấp sai phải kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật. Nhưng việc xử lý cán bộ phải làm sau khi sửa sai.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.