Vissan xin lỗi vụ 'tiêu chảy do ăn thịt gà quá hạn'

Vissan xin lỗi vụ 'tiêu chảy do ăn thịt gà quá hạn'
TPO -Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) đã có công văn gửi báo Tiền Phong, phản hồi vụ tiêu chảy do ăn thịt gà quá hạn sử dụng, đồng thời xin lỗi người tiêu dùng.
Thịt gà quá hạn sử dụng vẫn bán trong cửa hàng của Visan ảnh: L.N
Thịt gà quá hạn sử dụng vẫn bán trong cửa hàng của Visan ảnh: L.N.

Sau khi Tiền Phong ngày 14/5 có bài “Tiêu chảy do ăn thịt gà quá hạn sử dụng”, phản ánh con trai chị Hồ H (27 tuổi, ngụ đường số 4, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM), bị rối loạn tiêu hóa sau khi ăn phải gà hết hạn sử dụng, hôm qua 14/5, ông Văn Đức Mười - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Việt Nam kỹ nghệ Súc Sản (Vissan) đã có công văn gửi Ban biên tập báo Tiền Phong, phản hồi sự việc.

Theo ông Mười, bài báo phản ánh đúng sự thật về việc cửa hàng thực phẩm Vissan ở số 23, đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức đã bán thực phẩm gà của nhà sản xuất Ngọc Hà hết hạn sử dụng.

“Vissan thẳng thắn nhìn nhận sai sót về quản lý hàng hòa tại cửa hàng nói trên”- công văn nêu rõ. Đồng thời, Vissan cũng đình chỉ công tác cửa hàng trưởng Phạm Anh Tuấn của cửa hàng nói trên và niêm phong, kiểm tra tất cả hàng hóa ở cửa hàng này.

Ông Mười cho biết, qua sự việc, Vissan đã đồng loạt kiểm tra toàn bộ hệ thống của hàng của công ty trên toàn quốc để đảm bảo hàng hóa đạt tình trạng lưu kho tốt nhất và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại diện của Vissan cho biết, đã lập tức đến gia đình chị Hồ H, và thể hiện tinh thần trách nhiệm với người tiêu dùng.

Theo Viết
MỚI - NÓNG