Vợ chết, chồng nguy kịch vì đun bếp than trong nhà

Chưa kịp khai trương quán ăn, vợ chồng chủ quán người Huế đã bị thương vong do đun bếp than tổ ong trong nhà. Ảnh: Giang Chinh.
Chưa kịp khai trương quán ăn, vợ chồng chủ quán người Huế đã bị thương vong do đun bếp than tổ ong trong nhà. Ảnh: Giang Chinh.
Đúng ngày khai trương cửa hàng Bún bò Huế mà không thấy vợ chồng chủ quán, người dân đập kính cửa thì phát hiện hai người bất tỉnh trên giường.

Sáng 2/4, công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) khám nghiệm hiện trường nơi vợ chồng chủ quán Bún bò Huế thương vong tại số nhà 12A, lô D56, khu tập thể Đồng Quốc Bình.

Người vợ là Nguyễn Thị Yến (46 tuổi) đã tử vong, còn người chồng 48 tuổi trong tình trạng nguy kịch, được cấp cứu tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

Vợ chết, chồng nguy kịch vì đun bếp than trong nhà ảnh 1

Trong nhà mùi khói than nồng nặc, 2 bếp than tổ ong vẫn đang đỏ lửa. Ảnh: Giang Chinh.

Khám nghiệm sơ bộ cả hai nạn nhân, cơ quan CSĐT khẳng định hai vợ chồng hít phải khí độc từ hai bếp than tổ ong đun nấu trong nhà. Do quán ăn kiêm phòng ngủ, hệ thống cửa làm bằng kính kín, khí thải từ bếp than không thoát được ra ngoài.

Vợ chết, chồng nguy kịch vì đun bếp than trong nhà ảnh 2

Người dân đập vỡ cửa kính để kiểm tra bên trong. Ảnh: Giang Chinh.

Theo chính quyền sở tại, vợ chồng chủ quán Yến vừa thuê lại căn hộ của hộ gia đình ông Hán để mở quán Bún bò Huế. Theo kế hoạch, sáng nay chị Yến khai trương quán nên hầm xương từ tối hôm trước. Sự thiếu hiểu biết khiến cả hai người phải trả giá quá đắt.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.