Vợ chồng hành hạ cháu bé dã man kêu oan

Vợ chồng hành hạ cháu bé dã man kêu oan
TP - Ngày 5-8, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau cho biết, ba bị cáo hành hạ dã man cháu Nguyễn Hào Anh đã nộp đơn kháng cáo.

>> Một bé trai bị chủ trại tôm giống hành hạ dã man

Ngày 29-6, TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Huỳnh Thanh Giang, Mã Ngọc Thơm mỗi bị cáo 23 năm tù. Hai bị cáo Lưu Văn Khánh, Lâm Lý Quỳnh bị tuyên 1,5 năm tù, về tội: "Cố ý gây thương tích" và tội "Hành hạ người khác".

Trong đơn kháng cáo, vợ chồng Giang - Thơm kêu oan, cho rằng đã bị cán bộ điều tra ép cung, dụ dỗ và một số lời khai của Hào Anh không đúng sự thật. Dù thừa nhận có hành hạ nhiều lần Hào Anh, nhưng vợ chồng Giang, Thơm đều cho rằng hành vi của họ không nghiêm trọng như bản luận tội.

Bị cáo Lâm Lý Quỳnh cũng có đơn kháng cáo xin giảm án vì cho rằng bị cáo thành thật khai báo, khắc phục hậu quả, phạm tội do xúi giục của vợ chồng Giang, Thơm. Riêng Lưu Văn Khánh chưa có đơn kháng cáo.

MỚI - NÓNG