Vỡ đường dẫn thủy điện Sông Bung 2: Bất thường việc đóng cửa van hầm dẫn dòng

Vỡ đường dẫn thủy điện Sông Bung 2: Bất thường việc đóng cửa van hầm dẫn dòng
TP - Ngày 15/9, theo chuyên gia Hoàng Xuân Hồng, Trưởng ban Khoa học và Công nghệ, Hội Đập lớn Việt Nam, việc chủ đầu tư dự án Thủy điện Sông Bung 2 đóng cửa van hầm dẫn dòng thi công trong mùa lũ là một sự bất thường, không được phép trong nguyên tắc kỹ thuật.

Theo ông Hồng, trong quá trình thi công công trình thủy điện, chủ đầu tư bao giờ cũng phải xây dựng hầm dẫn dòng nhằm dẫn dòng, đưa nước tránh khu vực xây dựng đập để triển khai thi công.  Hầm dẫn dòng rất quan trọng đối với các công trình xây dựng đập thủy điện. Trước mỗi hầm dẫn dòng bao giờ cũng có cửa van. 

Khi dự án thủy điện sắp vận hành và tích nước, vai trò của hầm dẫn dòng kết thúc, chủ đầu tư sẽ phải hoành triệt đường hầm này để nước không chảy qua được. Về nguyên tắc, việc hoành triệt chỉ được tiến hành trong mùa khô còn trong mùa lũ, cửa van của hầm dẫn dòng phải luôn mở để cho nước lũ chảy qua. Trong sự cố vừa qua, do cửa van đóng, nước lũ tạo ra sức ép làm vỡ cửa van gây ra sự cố.

“Tôi không hiểu sao đang là mùa lũ mà chủ đầu tư lại đóng cửa van hầm dẫn dòng. Về mặt kỹ thuật lẫn kinh nghiệm làm đập thủy điện, không ai dám đóng cửa ống dẫn dòng vào mùa này”, ông Hồng nói. Theo vị chuyên gia này, có khả năng đơn vị thi công đã chịu một sự thúc bách nào đó về mặt tiến độ như muốn tích nước sớm nên đã tiến hành hoành triệt đường hầm ngay trong mùa lũ và gây ra sự cố trên.

* Tập đoàn Điện lực Việt Nam chiều 15/9 cho biết, sau sự cố tại Thủy điện Sông Bung 2 xảy ra, Tổng công ty Phát điện 2 (GENCO2) và Ban quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2 đã phối hợp với UBND xã La Êê (huyện Nam Giang, Quảng Nam) thăm hỏi và động viên, hỗ trợ ban đầu thực phẩm và tiền cho 3 gia đình chịu ảnh hưởng của sự cố và tiếp tục kiểm kê, đánh giá để tiến hành khẩn trương đền bù nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. GENCO2 và nhà thầu là Tổng công ty Xây dựng thủy lợi 4 đã thuê thợ lặn và phối hợp với Ban chỉ huy cứu nạn, cứu hộ địa phương tích cực tìm kiếm 2 công nhân mất tích trong sự cố.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.