Vỡ hồ chứa nước đãi titan, bùn đỏ chảy tràn như lũ

Bùn chảy tràn vào khu resort. Ảnh: Tư Huynh/VnExpress
Bùn chảy tràn vào khu resort. Ảnh: Tư Huynh/VnExpress
Hồ chứa nước khai thác titan rộng hàng nghìn m2 ở tỉnh Bình Thuận bất ngờ vỡ khiến lượng lớn bùn đỏ tràn ra ngoài, chảy vào khu du lịch, nhà dân...

Rạng sáng 16/6, hồ chứa nước đãi titan của Công ty TNHH Tân Quang Cường rộng khoảng 3.000 m2 ở xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bất ngờ bị vỡ. Nước trên cao đổ xuống xé toạc đồi cát, cuốn theo đất cát tràn ngập cả khu vực rộng hàng hecta, đổ ra biển. Hơn 200 m đường bị cô lập do bùn vùi lấp.

"Thức dậy, tôi mở cửa thì thấy nước chảy ào ào như thác vậy", bà Trần Thị Nam, chủ khu resort Hiếu Nam kể và cho biết khi sự cố xảy ra mọi người đang ngủ trong căn nhà kiên cố, nên không ai bị thương.

Tuy nhiên, hầu hết đồ đạc trong khuôn viên khu du lịch của bà Nam bị cuốn trôi. Ao nuôi cá, vườn hoa lan hàng trăm triệu đồng bị bùn vùi lấp. 

Ngoài ra, khu rẫy 8.000 m2 của ông Nguyễn Văn Đức nằm gần bờ hồ bị cuốn trôi. Giữa khu đất hình thành một vệt xói lở như dòng suối. "May mà nó xảy ra vào sáng sớm, chứ mà đúng lúc người dân đang làm đồng, thì có thể bị nước cuốn chết", ông Đức nói.

Vỡ hồ chứa nước đãi titan, bùn đỏ chảy tràn như lũ ảnh 1

Một xe máy bị cuốn trôi. Ảnh: Tư Huynh/VnExpress

Sau khi xảy ra sự cố, cơ quan chức năng huyện Hàm Thuận Nam và Công ty Tân Quang Cường đã điều động phương tiện và 50 công nhân dọn dẹp bùn cát, thông tuyến đường. 

"Những thiệt hại của người dân và khu du lịch bị ảnh hưởng công ty sẽ đền bù", ông Trần Quang Hải, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Quang Cường (Chi nhánh Bình Thuận) cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.