Vụ chợ Hải Hà: Tiếp tục cho kinh doanh tại chợ cũ

Đêm đêm người dân phải cắt cử nhau ngủ canh giữ chợ
Đêm đêm người dân phải cắt cử nhau ngủ canh giữ chợ
TP - Chiều 1/8, trong buổi đối thoại với đại diện tiểu thương chợ Trung tâm Hải Hà về việc di chuyển chợ dành đất xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch, ông Nguyễn Văn Đọc-Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, kết luận cho phép tiểu thương tiếp tục kinh doanh ở chợ cũ, tìm địa điểm xây dựng chợ mới cho bà con. 

Tiểu thương: Hoang mang


Tham dự buổi đối thoại, 35 tiểu thương đại diện cho hơn 600 tiểu thương thuộc 35 ngành hàng của chợ Trung tâm Hải Hà (thị trấn Quảng Hà - huyện Hải Hà, Quảng Ninh) khẳng định không muốn chuyển về kinh doanh tại Trung tâm thương mại của Công ty TNHH Đức Dương. 

Ông Nguyễn Minh Thiện nói chợ đã tồn tại hơn 20 năm, tiểu thương luôn đóng góp đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Theo ông Thiện, chợ mới của Công ty Đức Dương thực chất là trung tâm thương mại, không phải chợ dân sinh. 

“Chúng tôi không chấp thuận vì TTTM không liên quan gì tới chợ dân sinh cả. Từ khi có chủ trương chuyển chợ, chúng tôi rất hoang mang. Chúng tôi thỉnh cầu lãnh đạo tỉnh cho tồn tại cả 2 chợ để chúng tôi có thể hồi phục lại cuộc sống bình thường như trước đây”-ông Thiện nói. 

Tiểu thương Đặng Phương Ngân cho hay từ hơn một tháng nay, chợ trung tâm Hải Hà cũ đã bị cắt điện nước, người dân phải buôn bán trong điều kiện rất khổ sở, các gian hàng nóng hầm hập. Đêm đêm, bà con tiểu thương phải tập trung ngủ ngoài chợ để canh giữ. Ông Ngân lý giải việc tiểu thương kiên quyết không di dời sang chợ mới vì tiểu thương còn khó khăn trong khi giá quầy của Công ty Đức Dương lại cao. Ông Ngân đề nghị tỉnh không ép dân chuyển sang chợ trung tâm thương mại, khôi phục điện nước, ký hợp đồng cho tiểu thương kinh doanh.

Khôi phục điện nước, chờ làm chợ mới

Kết luận buổi đối thoại, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định quan điểm của tỉnh là sai ở đâu sửa đó và sẽ xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan. Theo ông Đọc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đang kiểm tra, làm rõ những sai phạm của tập thể, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay lãnh đạo huyện Hải Hà cùng các cơ quan chuyên môn đang tiến hành kiểm điểm. 

Ông Đọc chỉ đạo từ ngày 2/8, các cơ quan phải cấp lại điện, nước tại chợ Hải Hà cho bà con tiếp tục kinh doanh, đồng thời huyện cùng với tiểu thương phải thành lập lực lượng quản lý và bảo vệ chợ. “Tuy nhiên bà con lưu ý không được tự ý thu phí vì như thế là vi phạm pháp luật”-ông Đọc lưu ý.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.