Vụ nổ bình ga ở trường: Chi trả viện phí cho học sinh bị bỏng

Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn nơi xảy ra vụ nổ.
Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn nơi xảy ra vụ nổ.
TPO - Ngày 18/5, bà Trương Thị Minh Nguyệt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Phòng vừa đi thăm hỏi, chỉ đạo trường tiểu học Trần Quốc Tuấn chi trả viện phí cho những học sinh bị bỏng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ban giám hiệu trường tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Khánh Xuân) đã chính thức lên tiếng về vụ nổ bình ga mini hôm 17/5. 

Theo cô giáo chủ nhiệm lớp 5A2 Lê Thị Minh Hồng, sự cố nổ bình ga mini là ngoài mong muốn, xảy ra khi học sinh thực hành nấu ăn theo chương trình học của nhà trường.

“Một năm có 3 tiết thực hành nấu ăn cho học sinh lớp 5. Đây là chương trình chính khoá. Thay cho việc học riêng lẻ, chúng tôi gộp 3 tiết lại thực hiện trong một buổi. Các em chỉ mang theo gạo, rau xanh để thực hành các món đơn giản nhất”, cô Hồng nói.

Vụ nổ bình ga ở trường: Chi trả viện phí cho học sinh bị bỏng ảnh 1

Vật dụng của những học sinh bị bỏng để trong lớp.

“Do điều kiện cơ sở hạ tầng còn khó khăn, nên chúng tôi phải để các em thực hành nấu ăn tại lớp. Nhiều phụ huynh chủ động mua tôm, mực, thịt gà, dầu mỡ, cho con mang các vật dụng nấu ăn đến trường… 

Tại thời điểm nổ bình ga có 4 phụ huynh trong phòng học, cô giáo chủ nhiệm và một thầy giáo thực hành”, cô Nguyễn Thị Giang phó hiệu trưởng cho biết.

Trong 5 học sinh bị thương vì vụ nổ bình ga này, hiện 2 em đã xuất viện, 2 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 1 em vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị do gia đình yêu cầu.

Vụ nổ bình ga ở trường: Chi trả viện phí cho học sinh bị bỏng ảnh 2

Sức ép vụ nổ làm rơi bóng đèn trên sàn.

“Chúng tôi đã yêu cầu lãnh đạo trường Trần Quốc Tuấn báo cáo giải trình về sự việc, đồng thời, đề nghị nhà trường chi trả tiền viện phí, thuốc men của các cháu”, bà Nguyệt nói.

Trước đó như tin đã đưa, vào lúc 14h ngày 17/5, trường Trần Quốc tổ chức thi nấu ăn cho học sinh lớp 5, huy động các em đưa nồi niêu, xoong chảo đến để nấu ăn. Trong khi các em đang nấu nướng thì bình ga mini phát nổ tại lớp 5A2.

Cú nổ mạnh kèm theo áp lực hất văng dầu mỡ, xoong nồi khiến 5 em bị bỏng, các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

MỚI - NÓNG