Vụ sập giàn giáo: Rung lắc mạnh, đốc công vẫn ép công nhân làm việc?

Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 13 người chết, 29 người bị thương hôm 25/3 tại Hà Tĩnh.
Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 13 người chết, 29 người bị thương hôm 25/3 tại Hà Tĩnh.
TPO - Ngày 30/3, ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH) có báo cáo gửi Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền về vụ việc sập giàn giáo nghiêm trọng xảy ra tại Formosa.

Theo đó, ông Thắng cho biết, đoàn kiểm tra Bộ LĐ-TB&XH đã yêu cầu cơ quan chức năng Hà Tĩnh làm rõ thông tin: Trước khi vụ việc xảy ra 20 phút, giàn giáo đã có hiện tượng rung lắc mạnh làm người lao động (NLĐ) hoảng sợ, rời bỏ chỗ làm. Tuy nhiên, sau đó, NLĐ bị đốc công bắt quay trở lại làm việc dẫn đến tai nạn.

Đoàn kiểm tra Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh khi thành phần Đoàn điều tra phải đầy đủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời phải tập trung làm rõ các vấn đề: hợp đồng lao động; bảo hiểm xã hội; công tác huấn luyện cho NLĐ; việc kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; công tác kiểm tra, giám sát; quy trình, biện pháp thi công; quy trình, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động; quy trình xử lý sự cố; công tác tổ chức, quản lý lao động.

Theo ông Thắng, đoàn kiểm tra Bộ LĐ-TB&XH đã trực tiếp ra hiện trường vụ tai nạn lao động để nắm bắt tình hình. Tuy nhiên, hiện trường đã được thu dọn. Đoàn chỉ có thể tìm hiểu sơ qua về quy trình làm việc và diễn tiến vụ việc.

Theo báo cáo của Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, nhận định nguyên nhân ban đầu do sự cố má phanh thủy lực không đảm bảo, dẫn đến toàn bộ hệ thống giàn giáo (dài 30m, rộng 35m, cao 20 m) bị sụp đổ, gây ra tai nạn. Lúc xảy ra tai nạn, có 50 công nhân làm việc trên hệ thống giàn giáo bị sập.

Lãnh đạo Cục An toàn Lao động cũng cho biết, trong quá trình thăm hỏi, động viên, đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH đã tìm hiểu thêm thông tin từ các nạn nhân bị thương nhẹ về diễn tiến, tình hình vụ tai nạn lao động, vị trí làm việc của nạn nhân để có thêm thông tin đánh giá về vụ việc.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.